Facebook sập toàn cầu

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối muộn 5/3, người dùng trên toàn thế giới đã không thể truy cập mạng xã hội này.

Trong tối 5/3, từ khoảng 22 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), người dùng Facebook trên toàn thế giới đã gặp phải tình trạng bị tự động thoát khỏi tài khoản của mình. Điều này xảy ra cả với ứng dụng Facebook trên điện thoại cũng như nền tảng web. Ứng dụng Messenger cũng gặp lỗi tương tự.

 Thông báo lỗi khi truy cập vào Facebook
 Thông báo lỗi khi truy cập vào Facebook

Nguyên nhân của sự cố hiện vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, theo phỏng đoán của nhiều trang công nghệ có uy tín, có thể đây là lỗi kỹ thuật từ phía máy chủ của Facebook, khiến cho hệ thống không thể duy trì đăng nhập của người dùng, buộc họ phải đăng nhập lại liên tục.

Thống kê từ Down Detector cho thấy, hàng loạt người dùng trên toàn thế giới đều báo cáo về sự cố không thể truy cập Facebook. Tính tới thời điểm 10 giờ 40 phút tối 5/3, có tới hơn 125.000 lượt báo cáo về lỗi Facebook bị sập.

Trên mạng xã hội X (Twitter), hashtag #FacebookDown (FaceBook sập) lọt top xu hướng.

Được biết, ngoài Facebook, các sản phẩm khác của Meta như Instagram, Threads cũng gặp sự cố tương tự.

Tới thời điểm 24 giờ, Facebook đã trở lại bình thường.