FBI đem não của kẻ thảm sát Las Vegas đi phân tích

Nguyễn Phương (Theo Daily Mail)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu tại buổi họp báo, Cảnh sát trưởng hạt Clark -rn Joe Lombardo cho biết, não của Stephen Paddock, hung thủ vụ xả súng kinh hoàng ở TP Las Vegas (Mỹ) đã được đưa đến một cơ sở y tế đặc biệt để tiến hành phân tích.

Trong buổi họp báo hôm 13/10, Cảnh sát trưởng Lombardo tiết lộ não của kẻ xả súng Stephen Paddock sẽ được phân tích bằng kính hiển vi sau khi kết quả đánh giá sơ bộ trước đó không cho thấy điều bất thường.
Ông Joe Lombardo - Cảnh sát trưởng hạt Clark phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: CNN
Ông Lombardo cũng bác bỏ thông tin nói rằng kẻ thảm sát Paddock bắn một nhân viên an ninh của khách sạn Mandalay Bay 6 phút trước khi xả súng vào đám đông tham dự lễ hội âm nhạc gần đó, giết chết ít nhất 58 người và làm bị thương hơn 500 người.
Kể từ sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ hôm 1/10, xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về mốc thời gian bắt đầu. Đề cập đến vấn đề này, Cảnh sát trưởng Lombardo khẳng định ông vẫn nghiêng về dòng thời gian được đưa ra gần đây nhất. Theo đó, vụ xả súng được cho là bắt đầu vào lúc 21 giờ 59 phút ngày 1/10.
Trước đó, trong một tuyên bố Công ty MGM Resorts International, sở hữu khách sạn Mandalay Bay, hôm 12/10 nói rằng họ nghi ngờ về mốc thời gian nêu trên bởi nếu đúng như vậy, nhân viên an ninh khách sạn Jesus Campos - người bị hung thủ Paddock bắn bị thương - đã chờ đến 6 phút rồi mới báo cáo vụ tấn công.
Trong khi đó, các lãnh đạo khách sạn nói rằng Campos sử dụng bộ đàm yêu cầu hỗ trợ trong vòng chưa đầy 40 giây trước khi vụ xả súng xảy ra.
Tại cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng Lambardo giải thích rằng vào lúc 21 giờ 59 phút, Campos gặp phải một cầu thang khóa cửa và phải leo lên một tầng khác để đến tầng 32, nơi Paddock xả súng. Ông Lambardo cho biết bảo vệ Campos bị bắn ở chân vào thời điểm gần "22 giờ 05 phút" và gọi điện báo vụ việc ngay sau đó.
Ông Lombardo nói thêm, thời điểm 22 giờ 05 phút là lúc Paddock bắt đầu xả súng dữ dội nhất. 12 phút sau đó, vào lúc 22 giờ 17 phút, cảnh sát đến tầng 32 và lúc này, vụ xả súng "đã dừng" và Paddock tự sát bằng phát súng vào đầu.
Theo ông Lombardo, kẻ xả súng Paddock còn cố tình xả súng vào lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, nhiều khả năng là để giữ chân họ.
Vụ xả súng đẫm máu tại Las Vegas khiến hơn 600 người thương vong.
Cảnh sát trưởng Lombardo cho biết, đến ngày 13/10 (giờ địa phương), vụ xả súng khiến 58 người thiệt mạng và 546 người bị thương. Tuy nhiên, chỉ 45 trong số này còn ở bệnh viện, một số đang trong tình trạng nguy kịch.
Hiện vẫn chưa rõ vì sao Paddock ngưng xả súng cũng như động cơ ra tay của kẻ thảm sát.
Đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), ông Aaron Rouse cũng bác thông tin nói rằng Paddock ra tay vì tư tưởng cực đoan hay hắn có liên hệ với các nhóm khủng bố.