FED tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là lần tăng 0,75 điểm phần trăm thứ hai liên tiếp và là lần nâng lãi suất thứ tư trong năm nay.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 27/7 tiếp tục nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm trong nỗ lực kiểm soát lạm phát giá cả siết chặt các gia đình Mỹ.

Trong cuộc bỏ phiếu có sự đồng thuận 100%, khác với quyết định hồi tháng 6, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan quyết định chính sách của FED - đã tăng lãi suất cho vay cơ bản lên mức 2,25-2,5%. Mức lãi suất này từng tiệm cận mức 0 vào đầu năm.

Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: Reuters. 
Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: Reuters. 

Đây là lần tăng 0,75 điểm phần trăm thứ hai liên tiếp và là lần nâng lãi suất thứ tư trong năm nay.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ngân hàng trung ương của Mỹ có hành động kiên quyết để hạ nhiệt mức lạm phát tăng cao nhất trong hơn 4 thập kỷ mà không làm gián đoạn nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết một động thái tương tự có thể xảy ra một lần nữa, bác bỏ suy đoán rằng nền kinh tế Mỹ đang suy thoái.

Động thái của FED đưa mức tăng tích lũy từ tháng 6 đến tháng 7 lên 150 điểm cơ bản - mức cao nhất kể từ thời kỳ của Paul Volcker vào đầu những năm 1980.

Ông Powell cũng cho biết FED sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào một thời điểm nào đó. Ngoài ra, ông cho biết các quan chức sẽ đặt ra chính sách trên cơ sở dữ liệu thị trường sắp tới, thay vì đưa ra hướng dẫn rõ ràng về quy mô của động thái tỷ giá tiếp theo, như ông đã làm gần đây.

Các nhà kinh tế Andrew Hollenhorst và Veronica Clark của Citigroup Inc. đã viết trong một lưu ý cho khách hàng: “Chúng tôi thấy tinh thần từ cuộc họp của Chủ tịch Powell là diều hâu hơn là cách diễn giải của thị trường. Các chỉ số về lạm phát không bao gồm lương thực và năng lượng sẽ "thúc đẩy FED tăng mạnh hơn mức họ hoặc thị trường dự đoán," với một động thái 0,75 điểm phần trăm vào tháng 9.

Các nhà đầu tư hiện xem mức tăng 0,5 điểm phần trăm là kết quả có khả năng xảy ra nhất tại cuộc họp tháng 9, định giá theo các hợp đồng tương lai lãi suất.

Lần tăng mới nhất khiến lãi suất gần như ước tính của các nhà hoạch định chính sách của Fed là trung lập - mức không tăng tốc cũng không làm chậm nền kinh tế. Các dự báo vào giữa tháng 6 cho thấy các quan chức dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất lên khoảng 3,4% trong năm nay và 3,8% vào năm 2023. Ông Powell cho biết những dự báo đó - cao hơn kỳ vọng của thị trường - hiện là chỉ dẫn sát nhất với mục tiêu của Fed trong năm nay và vào năm 2023.