Gần 32.000 hộ dân Nam Trung Bộ đang thiếu nước sinh hoạt

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê của Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT), tình hình thiếu nước sinh hoạt tại khu vực Nam Trung Bộ đang diễn ra khá nghiêm trọng.

Theo đó, tính đến ngày 17/8, tại các tỉnh, TP thuộc khu vực Nam Trung Bộ có tổng cộng 31.517 hộ dân đang bị thiếu nước sinh hoạt, tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. 
Cụ thể, tại tỉnh Quảng Ngãi: Tổng cộng 11.600 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, trong đó, huyện Bình Sơn 3.400 hộ, huyện Sơn Tịnh 1.700 hộ, huyện Mộ Đức 1.000 hộ, huyện Đức Phổ 2.500 hộ, huyện Trà Bồng 1.200 hộ, huyện đảo Lý Sơn 1.800 hộ, ...); Tỉnh Bình Định: Tổng cộng 13.100 hộ thuộc 6 huyện, thị xã: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn và Tuy Phước.
Trong khi tại tỉnh Phú Yên cũng có tổng cộng 6.817 hộ đang thiếu nước sinh hoạt thuộc các huyện: Đồng Xuân 1.855 hộ, Tuy An 2.566 hộ, Sơn Hòa 789 hộ, Sông Hinh 344 hộ, Tây Hòa 416 hộ, thị xã Sông Cầu 847 hộ.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng thiếu nước sinh hoạt được Tổng cục Thuỷ lợi chỉ ra là do lượng mưa tại khu vực Nam Trung Bộ đạt rất thấp. Cụ thể, tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Thuận, lượng mưa trung bình đo được trong tuần chỉ từ 10 – 60mm. Trong khi đó, tại hầu hết các tỉnh, TP khác thuộc khu vực Nam Trung Bộ, thời gian qua hầu như không có mưa.