Giá dầu nhảy vọt lên hơn 80 USD/thùng do nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch ngày 24/9, giá dầu tăng hơn 2% do lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ hạn chế xuất khẩu dầu thô của Iran khiến nguồn cung toàn cầu được thắt chặt.

Thậm chí, một số thương nhân cảnh báo giá dầu thô có thể tăng tới 100 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,82 USD, tương đương 2,3%, lên 80,62 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI nhích 1,35 USD, lên mức 72,13 USD/thùng.
 Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 24/9.
Ngoài ra, thống kê cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đang đứng ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2015. Mặc dù sản lượng dầu của Mỹ duy trì xung quanh mức kỷ lục 11 triệu thùng/ngày, song các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hoạt động khoan dầu tại Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Tập đoàn thương mại Trafigura và tập đoàn dầu mỏ Mercuria dự báo giá dầu Brent có thể tăng lên 90 USD/thùng vào dịp Giáng Sinh và vượt 100 USD/thùng vào đầu năm 2019, giữa lúc thị trường thắt chặt, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11 tới.
J.P. Morgan dự báo lệnh cấm vận của Mỹ đối với ngành sản xuất dầu của Iran có thể khiến thị trường sụt giảm 1,5 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, Mercuria cảnh báo con số này có thể lên tới 2 triệu thùng/ngày.
Trong cuộc họp của Ủy ban Giám sát các nước thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu chủ chốt khác tại Algiers hôm 23/9, các bộ trưởng chỉ đề cập đến lời kêu gọi nhằm giảm giá dầu của Tổng thống Mỹ, đồng thời khẳng định các khách hàng hiện vẫn có đủ nguồn cung.
Kết thúc cuộc họp này, các nước sản xuất dầu lớn của thế giới, dẫn đầu bởi Ả Rập Saudi cùng với Nga cũng phát đi tín hiệu về việc họ không thấy cần thiết phải gấp rút tăng sản lượng dầu bất chấp việc Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép lên các nước buộc họ bơm thêm dầu ra thị trường và giữ giá dầu ở mức thấp.
Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Khalid al-Falih cũng nhấn mạnh thêm rằng nước này "không gây ảnh hưởng lên giá dầu".
Nhà phân tích Edward Bell, thuộc ngân hàng Emirates NBD cho rằng, việc các nước OPEC gia tăng sản lượng cũng không thể bù đắp được sự sụt giảm nguồn cung từ Iran. Trong khi đó, J.P. Morgan dự báo giá dầu Brent và WTI sẽ tăng lên trung bình 85 USD/thùng và 76 USD/thùng trong 6 tháng tới.