Giá tiêu hôm nay 15/8: Kỳ vọng đơn hàng tăng mạnh từ thị trường trọng điểm

Văn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 15/8 trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg. Kỳ vọng từ các tháng cuối năm lượng hàng xuất sang Trung Quốc tăng đột biến, cùng với lạm phát hạ nhiệt ở châu Âu, Mỹ giúp hồ tiêu hồi phục lại.

Giá tiêu hôm nay 15/8: Kỳ vọng đơn hàng tăng mạnh cuối năm từ các thị trường trọng điểm  
Giá tiêu hôm nay 15/8: Kỳ vọng đơn hàng tăng mạnh cuối năm từ các thị trường trọng điểm  

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ ổn định tại các tỉnh so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc tuần trước, giá tiêu giảm 2.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; giảm 2.500 đồng/kg ở Gia Lai, Bình Phước.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu thế giới, thị trường tuần trước phản ứng trái chiều với giá tiêu đen Indonesia ghi nhận mức tăng cao nhất. Trái với đà giảm của thị trường trong nước, giá tiêu đen và tiêu trắng của Việt Nam vẫn được Cộng đồng Hồ tiêu thế giới niêm yết ổn định trong cả tuần, không có sự thay đổi.

Thị trường Trung Quốc sau khi tăng mạnh trong tháng 6/2022 đã chững lại, khi tháng 7 chỉ hấp thụ 1.227 tấn. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến giá hồ tiêu liên tục giảm thời gian qua.

Hiện chính phủ Trung Quốc hiện vẫn đang duy trì chính sách Zero Covid và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát hàng hóa và phương tiện tại cửa khẩu biên giới. Vì vậy, các hoạt động giao thương có nhiều hạn chế và vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường. Điều đáng quan ngại là hiện nay phần lớn hồ tiêu của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn đi theo đường tiểu ngạch vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, lượng hàng xuất đi châu Âu và Mỹ tháng qua cũng giảm đáng kể, do lạm phát tăng cao khiến nhu cầu yếu đi nhiều. Kỳ vọng từ các tháng cuối năm lượng hàng xuất sang Trung Quốc tăng đột biến, cùng với lạm phát hạ nhiệt ở châu Âu, Mỹ giúp hồ tiêu có nhiều đơn hàng xuất khẩu để kéo giá tiêu cuối năm lên các mốc 80.000 - 90.000 như kỳ vọng từ đầu vụ.

Châu Á vẫn là khu vực nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Việt Nam chiếm 46,3%, tuy nhiên so cùng kỳ lượng nhập khẩu giảm 26,4% trong đó giảm chủ yếu ở Trung Quốc giảm 79,5%, Pakistan giảm 62,7%. Các thị trường nhập khẩu tăng bao gồm UAE, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippine… đáng chú ý 2 thị trường Singapore và HongKong có lượng nhập khẩu tăng đột biến, đặc biệt là trong tháng 7 với lượng nhập khẩu của mỗi thị trường lần lượt là 2.806 tấn và 1.152 tấn.

Nhập khẩu của châu Mỹ đứng thứ 2 và giảm 15,8% trong đó Mỹ là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Việt Nam, đạt 32.845 tấn, giảm 16,1%; tiếp theo là Canada: 2.050 tấn giảm 4,5%. Khu vực châu Âu nhập khẩu cũng giảm 12,2%, đứng đầu là Đức, Hà Lan, Ireland, Anh, Nga, Pháp…

Tại châu Phi, lượng xuất khẩu sang khu vực này cũng giảm do có sự cạnh tranh của hồ tiêu Brazil, 7 tháng khu vực châu Phi nhập 7.579 tấn, giảm 23,7% trong đó Ai Cập giảm 56,5%, Nam Phi giảm 16%, Senegal giảm 10%… Các thị trường nhập khẩu tiêu trắng hàng đầu bao gồm: Mỹ: 3.365 tấn, Đức: 2.874 tấn, Hà Lan: 2.147 tấn, Thái Lan: 1.374 tấn, UAE: 1.324 tấn.