Giá xăng dầu hôm nay 15/10: WTI và Brent đều lao dốc mạnh

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại suy thoái kinh tế làm nhu cầu tiêu thụ yếu, đồng USD mạnh hơn khiến giá dầu hôm nay lao dốc.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 14/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2022 đứng ở mức 84,54 USD/thùng, giảm 3,41 USD/thùng trong phiên.

Còn giá dầu Brent giao tháng 12/2022 đứng ở mức 91,72 USD/thùng, giảm 2,85 USD/thùng trong phiên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định của các chuyên gia, khi thị trường dấy lên nhiều lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu, trong khi đồng USD tăng vọt cũng đẩy giá dầu hôm nay giảm mạnh.

Kinh tế toàn cầu liên tục được cảnh báo về nguy cơ sớm rơi vào trạng thái suy thoái trong bối cảnh lạm phát tăng cao, chi phí năng lượng leo thang.

Đặc biệt tại Trung Quốc, giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu của nền kinh tế thứ 2 thế giới sẽ giảm mạnh khi dịch Covid-19 lại đang “nóng” tại nhiều khu vực, trong khi Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách zero-Covid.

Áp lực suy thoái kinh tế đang ngày một lớn hơn khi lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đang thúc đẩy một đợt tăng lãi suất mới của các ngân hàng trung ương.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây đã cảnh báo quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể đẩy kinh tế toàn cầu sớm rơi vào suy thoái.

IEA cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2022 xuống 1,9 triệu thùng/ngày và năm 2022 xuống 1,7 triệu thùng/ngày.