70 năm giải phóng Thủ đô

Giá xăng dầu hôm nay 18/11: Leo dốc

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nắm giữ các vị thế bán khống chốt lời và Mỹ trừng phạt một số chủ hàng dầu của Nga, giá xăng dầu leo dốc ngoạn mục hơn 4%. Tuy nhiên, tính cả tuần, giá dầu giảm tuần thứ tư liên tiếp.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 18/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 2,99 USD, tương đương 4,1%, lên mức 75,89 USD/thùng. Còn dầu Brent tăng 3,19 USD, tương đương khoảng 4,1%, lên mức 80,61 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần 17/11, giá dầu tăng hơn 4%, phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn tháng trong phiên trước đó. Giá dầu bất ngờ quay đầu tăng vọt do các nhà đầu tư nắm giữ các vị thế bán khống chốt lời và Mỹ trừng phạt một số chủ hàng dầu của Nga.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC ở New York, nhận xét đang có phục hồi trong chốt lời và khả năng thanh toán ngắn hạn ở một mức độ nào đó. Một số khoản lỗ trong tuần đã được bù đắp sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty hàng hải và tàu vận chuyển dầu của Nga bán dầu trên mức giá trần của G7. Cú lội ngược dòng ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần chưa đủ để giúp giá dầu cắt đứt chuỗi hat-trick giảm tuần.

Tính cả tuần, cả dầu Brent và WTI đều giảm hơn 1%, ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp, bởi nhân tố tác động chủ yếu là tồn kho dầu thô của Mỹ tăng và sản lượng duy trì ở mức cao kỷ lục. Khủng hoảng tài sản ngày càng sâu sắc của Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng công nghiệp chậm lại cũng gây áp lực lên giá dầu.

Các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan đang hoạt động trong gần một năm do giá dầu thấp hơn. Tuy nhiên, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu trong tuần này đã tăng 6 giàn, nhiều nhất kể từ tháng 2.

 Một số nhà phân tích cho rằng đợt bán tháo mạnh ngày 16/11 có thể đã quá mức, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu và Mỹ tuyên bố sẽ thực thi các lệnh trừng phạt đối với Iran, nước ủng hộ Hamas. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng đến năm 2024 tại cuộc họp vào cuối tuần sau.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của Goldman Sachs nhấn mạnh trong năm nay, giá dầu đã giảm nhẹ mặc dù nhu cầu vượt quá kỳ vọng của họ. “Nguồn cung ngoài lĩnh vực cốt lõi của OPEC đã mạnh hơn nhiều so với dự kiến, được bù đắp một phần bởi việc cắt giảm sản lượng của OPEC”, theo các nhà phân tích.