Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) của các nhà báo Hà Nội

Đông Hùng - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/6, tại Trung tâm TDTT quận Đống Đa (Hà Nội) đã diễn ra Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) của các nhà báo Hà Nội. 4 đội tuyển tham gia gồm: Báo Hànộimới, Kinh tế & Đô thị, Đài PT-TH Hà Nội và Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội.

Ban Tổ chức tặng hoa các đội tham gia giải.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạnh Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) 4 đội tuyển báo Hànộimới, Kinh tế & Đô thị, Đài PT-TH Hà Nội và Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã tham gia Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) sân 7 người. Theo điều lệ, 4 đội bốc thăm, chia làm 2 cặp đấu, 2 đội thắng sẽ vào tranh chung kết, 2 đội thua sẽ tranh giải Ba.

Lãnh đạo các đơn vị và hơn 100 cổ động viên đã đến Trung tâm TDTT quận Đống Đa  từ rất sớm để cỗ vũ cho giải đấu. Được biết, đây là nhưng đội bóng thường xuyên duy trì việc tập luyện và thể lực hàng tuần.

Với lối đá xông xáo, không ngại va chạm Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội trong trận gặp báo Hànộimới đã cho thấy họ là ứng cử viên của chức vô địch. Kết quả chung cuộc Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội giành chiến thắng trước báo Hànộimới với tỷ số 4-3.

Trong khi đó, trận đấu giữa báo Kinh tế & Đô thị và Đài PT-TH Hà Nội diễn ra đầy căng thẳng, cầu thủ 2 đội chơi ăn miếng, trả miếng và Đài PT-TH Hà Nội lọt vào trận chung kết nhờ duy trì được thể lực tốt hơn trong thời tiết nắng nóng.

 Trận tranh giải Ba đã phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Đã rất lâu rồi trên sân bóng Trung tâm TDTT quận Đống Đa người ta mới chứng kiến một trận tranh giải Ba thực sự cống hiến và đẹp mắt. Việc trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 khiến các cầu thủ báo Hànộimới và báo Kinh tế & Đô thị phải lôi nhau đến chấm penalty để phân định thắng thua.

Khi vận may quay lưng lại với các nhà báo đến từ Kinh tế & Đô thị khiến họ chỉ được nhận giải Tư và giải phong cách bởi lối đá đậm chất kỹ thuật. Đội tuyển báo báo Hànộimới đoạt giải Ba.

Ở trận chung kết, khá bất ngờ khi Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Nguyễn Cao Minh cũng xỏ giày vào sân thi đấu, khiến cho trận đấu giữa Đài PT-TH Hà Nội và Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thu hút nhiều cổ động viên hơn. Nếu như các cầu thủ Đài PT-TH Hà Nội phối hợp nhóm khá hay thì các cầu thủ Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội lại có thể hình, thể lực vượt trội.

Khi tỷ số đang 1-1 thì từ tình huống bóng bổng, cầu thủ của Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội lắc đầu một cách điệu nghệ ghi bàn, mang chức vô địch về cho đội nhà. Đội Đài PT-TH Hà Nội đoạt giải Nhì, khép lại Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) lần thứ nhất của các nhà báo Hà Nội trong bầu không khí đầy thân thiện, vui vẻ.

Một số hình ảnh của giải Tứ hùng:
Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) của các nhà báo Hà Nội - Ảnh 3
4 đội bóng tham dự giải chụp ảnh lưu niệm trước khi diễn ra các trận đấu.
Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) của các nhà báo Hà Nội - Ảnh 4
Dù thời tiết năng nóng nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu nhiệt huyết.
Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) của các nhà báo Hà Nội - Ảnh 5

Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) của các nhà báo Hà Nội - Ảnh 6
Thông qua giao lưu thể thao góp phần nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kết hợp trao đổi thông tin, nghiệp vụ báo chí giữa các cơ quan báo chí.
Giải bóng đá Tứ hùng (mở rộng) của các nhà báo Hà Nội - Ảnh 7
Dự kiến, giải đấu sẽ được diễn ra thường kỳ mỗi năm 1 lần để kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần