Giới đầu tư chứng khoán “thở phào” sau thông tin ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường cổ phiếu hào hứng trong phiên giao dịch ngày 7/11 sau thông tin ứng viên Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trong phiên giao dịch này, tâm lý của nhà đầu tư được cải thiện nhờ các hãng truyền thông Mỹ xác nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.
Theo các hãng tin CNN, AP, Foxnews, ngày 7/11, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump để giành đủ 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, qua đó sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của nước này.
 Nhà đầu tư trút bỏ tâm lý lo ngại sau khi có kết quả bầu cử Mỹ.
Christopher Stanton - Giám đốc đầu tư của Sunrise Capital Partners, cho biết: “Ứng viên Joe Biden đắc cử là một tin tốt đối với thị trường chứng khoán. Chúng tôi đều quá mệt mỏi với những cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump".
Ngay sau khi các hãng tin Mỹ xác nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại bang Pennsylvania vào trưa ngày 7/11 giờ Mỹ, ông Trump nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc.
Trong tuyên bố của mình, ông Trumpcho biết, bắt đầu từ ngày 9/11, chiến dịch tranh cử của ông sẽ bắt đầu quá trình tố tụng để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được ngồi vào chiếc ghế ở Nhà Trắng.
Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa đã huy động được khoảng 60 triệu USD để tài trợ kinh phí cho cuộc chiến pháp lý liên quan đến kết quả bầu cử.
Ngay cả khi những cuộc chiến đó không thành công, các nhà đầu tư cũng nói trước cuộc bầu cử rằng họ lo lắng về những người mà Biden có thể bổ nhiệm vào Nội các của mình và liệu Thượng viện Hoa Kỳ sẽ thuộc về Đảng Cộng hòa hay Dân chủ.
Các chỉ số chứng khoán chính trên sàn Phố Wall vừa ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng ông Biden giành chiến thắng và đảng Cộng hòa sẽ vẫn giữ được Thượng viện.
Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát được cho là sẽ kiểm tra các cuộc bổ nhiệm trong nội các của Biden, buộc ông phải có sự lựa chọn các nhân vật ôn hòa hơn.
Theo một người quen thuộc với vấn đề này, ông Biden đã nhờ cựu quản lý thị trường phái sinh Gary Gensler để lên kế hoạch chuyển đổi cho việc giám sát ngành tài chính.
Chiến thắng của đảng Cộng hòa tại một số bang chủ chốt trong cuộc đua đến Thượng viện đã làm giảm khả năng đảng Dân chủ kiểm soát cả Nhà Trắng và Quốc hội. Điều này cũng giảm triển vọng tăng thuế và siết quy định kiểm soát đối với các “ông lớn” công nghệ, giúp đẩy các chỉ số trên sàn Phố Wall đi lên.
Ông Dan Eye - Giám đốc phân bổ tài sản và nghiên cứu cổ phiếu tại Fort Pitt Capital Group nhận xét: "Thị trường ngày càng cảm thấy thoả mãn với việc chính phủ chia rẽ [không đảng nào kiểm soát cả Nhà Trắng lẫn Quốc hội. Tình hình chính trị tiếp tục bế tắc và sẽ không có thay đổi lớn về chính sách thuế"./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần