Hà Đông bồi dưỡng kỹ năng phòng cháy, cứu nạn cho 2.500 đội viên dân phòng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/3, Công an quận Hà Đông triển khai tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn bộ lực lượng dân phòng thuộc UBND các phường trên địa bàn quận.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND-NC của UBND TP về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an quận Hà Đông đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC & CNCH cho hơn 2.500 đội viên đội PCCC dân phòng thuộc UBND 17 phường trên địa bàn quận.

Để buổi tập huấn đạt hiệu quả, Công an quận Hà Đông đã chia số lượng đội viên dân phòng theo từng phường, giúp các đội viên được thực hành sử dụng các thiết bị PCCC & CNCH.

Các đội viên dân phòng tìm hiểu các vụ cháy đã xảy ra, nguyên nhân, cách xử lý.
Các đội viên dân phòng tìm hiểu các vụ cháy đã xảy ra, nguyên nhân, cách xử lý.

Ngay trong buổi đầu tiên triển khai đợt tập huấn, các đội viên dân phòng được tìm hiểu các nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ từ chập điện, cháy do gas, cồn, thắp hương… Trên cơ sở thực tiễn, giảng viên đưa ra các biện pháp xử lý tình huống cháy tại chỗ đối với từng trường hợp cụ thể, bài học khi để cháy lan rộng thiệt hại về tài sản và người.

Cuối buổi tập huấn, các đội viên đội PCCC dân phòng được hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Tình huống đặt ra là cháy bình gas. Hầu hết các đội viên đội dân phòng đều sử dụng thành thạo bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Ông Nguyễn Mạnh Hòa - Đội phó Đội dân phòng Tổ dân phố số 3, phường Mộ Lao, cho biết: "Mỗi năm, các kiến thức, quy định mới về PCCC lại được ban hành. Qua những buổi như thế này, chúng tôi được nắm bắt kịp thời để tuyên truyền cho Nhân dân trong tổ dân phố".

Các đội viên dân phòng thực hành sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy từ bình gas.
Các đội viên dân phòng thực hành sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy từ bình gas.

"Cùng với đó, khi được bồi dưỡng cách sử dụng trang thiết bị về PCCC, khi có vụ cháy xảy ra, chúng tôi kịp thời xử lý ngay. Cụ thể nhất là vụ cháy ở chung cư Bắc Hà, tầng 11, khi lên đến nơi, chủ nhà không có ở nhà, chúng tôi đã cùng với bảo vệ của toà nhà chủ động đem theo dụng cụ phá mấy lớp cửa, đồng thời có bình chữa cháy xử lý kịp thời" - ông Nguyễn Mạnh Hòa cho biết thêm.

Theo đánh giá của các học viên, việc thành lập các tổ PCCC dân phòng tại cơ sở và chính quyền quận, phường trang bị thiết bị, Công an bồi dưỡng kiến thức PCCC đã giúp cho người dân dập lửa kịp thời, hiệu quả ngay khi đám cháy mới hình thành. Như vậy sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản cho Nhân dân.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng PCCC & CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn 17 phường, quận Hà Đông được Công an quận triển khai từ nay đến hết 30/3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần