Hà Nội: 2 huyện bất ngờ thu 61 tỷ đồng tiền chênh từ đấu giá đất

Thu Giang/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

Huyện Mê Linh, Phú Xuyên (Hà Nội) vừa tổ chức đấu giá đất thành công, thu 61,3 tỷ đồng tiền chênh từ đấu giá đất.

 

Nhiều quận huyện tại Hà Nội tổ chức đấu giá đất. Ảnh: Tùng Giang
Nhiều quận huyện tại Hà Nội tổ chức đấu giá đất. Ảnh: Tùng Giang

Ngày 11/6, thông tin từ UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho hay, đơn vị vừa tổ chức đấu giá thành công 54 thửa đất ở xã Tam Đồng, Tiến Thịnh, thu ngân sách Nhà nước gần 200 tỉ đồng, mức chênh hơn 52,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Kết quả, tại điểm X1 (thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng) đã đấu giá thành công 2/2 thửa đất, giá trúng đấu giá cao nhất 42,6 triệu đồng/m2, tổng tiền trúng đấu giá 12,5 tỷ đồng, chênh 3,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Tại thôn Chu Trần (xã Tiến Thịnh) đã đấu giá thành công 52/52 thửa, giá trúng đấu giá cao nhất 70,8 triệu đồng/m2, tổng số tiền trúng đấu giá 174 tỷ đồng, chênh 49,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Đáng chú ý, tổng số tiền trúng đấu giá cả phiên là 186,5 tỷ đồng, chênh 52,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trước đó, UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cũng đã tổ chức thành công phiên đấu giá 14 thửa đất ở xã Đại Xuyên, tổng giá khởi điểm gần 23 tỷ đồng.

Qua phiên đấu giá này, UBND huyện Phú Xuyên đã thu được gần 32 tỷ đồng đấu giá 14 lô đất. Tổng số tiền thu chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu thực gần 8,9 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Phú Xuyên, khu đất đã được quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500, được UBND huyện phê duyệt ngày 23/3/2023.

14 thửa đất đấu giá thành công là đất ở nông thôn, các thửa đất có diện tích từ 117 - 182,5 m2/thửa với mức giá khởi điểm từ 11,5 - 12,5 triệu đồng/m2, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được sử dụng lâu dài.

Về hiện trạng, khu đất đã được hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như san nền, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống rãnh thoát nước, cột điện và được kết nối với hạ tầng sẵn có trong khu dân cư liền kề tại địa phương.