Hà Nội: Bệnh viện đầu tiên xây dựng mô hình Bác sĩ Gia đình

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bà Nguyễn Thị Kim Len - Giám đốc Bệnh viện Medlatec cho biết, ngoài mô hình Phòng khám Bác sĩ gia đình đang triển khai tại 10 quận, huyện của Hà Nội, tới đây bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ này ra một số địa phương khác.

Ngày 4/3, Bệnh viện Đa khoa Medlatec đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng đại diện nhiều Bộ ban ngành của Trung ương.
Bệnh viện Medlatec đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện ban đầu, giảm tải lượng bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến trên theo chủ trương của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa đã triển khai dịch vụ Bác sĩ Gia đình, chăm sóc sức khỏe toàn diện tại nhà cho người dân Thủ đô.

Đây cũng là bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội đi tiên phong trong việc xây dựng Phòng khám Bác sĩ Gia đình và “Đề án Xây dựng thí điểm mô hình Phòng khám Bác sĩ Gia đình lồng ghép với Trạm Y tế xã, phường giai đoạn 2017 - 2018”, được UBND TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến biểu dương, đánh giá cao mô hình xét nghiệm, nhất là dịch vụ xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe tại nhà và trả kết quả xét nghiệm qua mạng, cho kết quả nhanh, chính xác mà Bệnh viện Medlatec đang triển khai đang.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, mô hình dịch vụ này có ý nghĩa rất lớn vì đã lấp vào đkhoảng trống mà nhiều bệnh viện công lập hiện chưa làm được, qua đó bệnh viện ngày càng có đóng góp lớn hơn để cùng ngành y tế của Hà Nội và cả nước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Tại buổi lễ, 6 tập thể, 5 cá nhân của Bệnh viện cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần