Hà Nội: Cháy lớn tại ngôi nhà trên phố Tôn Đức Thắng

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một đám cháy bùng phát từ tầng 2 ngôi nhà trên phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội), sau đó lan ra những căn nhà liền kề.

 Hiện trường vụ cháy.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 22/12 tại số 38 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Thông tin từ người dân, ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 của một nhà dân sau đó lan nhanh sang phòng giao dịch của ngân hàng ở tòa nhà bên cạnh. Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.
 
 Cảnh sát PCCC khống chế đám cháy.
Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát được điều động đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ. “Lực lượng chức năng đang dập lửa và thống kê thiệt hại”, thông tin từ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Đống Đa cho biết.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lực lượng Cảnh sát PCCC đã khống chế cơ bản được ngọn lửa. Tuy nhiên, do vật liệu, chất cháy trong nhà chủ yếu là gỗ, giấy, nhựa nên khói vẫn âm ỉ. Vì thế lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước giảm nhiệt dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thông tin ban đầu, đám cháy đã không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được điều tra, thống kê.