Hà Nội: Gần 3.000 suất quà Tết gửi tới người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn 

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Dịp Tết Quý Mão này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao tặng 2.943 suất quà trị giá 1,535 tỷ đồng và hơn 200 ngôi nhà Đại đoàn kết sẽ kịp thời được bàn giao cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở..."- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Hôm nay, 6/1, tại huyện Sóc Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Dự chương trình có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Phạm Anh Tuấn... Cùng dự có đại diện 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Chương trình ''Xuân nhân ái - Tết sẻ chia''
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Chương trình ''Xuân nhân ái - Tết sẻ chia''

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, năm 2022, song song những điểm sáng về phát triển KT-XH, công tác an sinh, chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế luôn được TP quan tâm, đảm bảo, trong đó có đóng góp của hệ thống MTTQ các cấp TP, với trọng tâm hỗ trợ hộ nghèo an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững.

Cụ thể trong năm qua, Mặt trận các cấp TP đã hỗ trợ xây dựng trên 500 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 100 nhà xuống cấp cho hộ nghèo và hỗ trợ sinh kế cho trên 1.600 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP; hỗ trợ khám chữa bệnh, thăm tặng quà Tết cho hàng nghìn hộ nghèo nhân dịp Tết đến, Xuân về...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình

“Với truyền thống “Tương thân, tương ái”, mong muốn mang đến mùa xuân ấm áp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, TP Hà Nội đã dành trên 554 tỷ đồng để tặng quà cho trên 1 triệu người hưởng chính sách người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.

Cũng theo bà Nguyễn Lan Hương, bên cạnh hỗ trợ từ nguồn ngân sách, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP sẽ triển khai các hoạt động thăm hỏi và trao tặng hàng chục nghìn suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có đông nhân khẩu, có người già, ốm đau, bệnh tật; trẻ em, đoàn viên, hội viên ở cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao tặng 2.943 suất quà Tết trị giá 1,535 tỷ đồng; đồng thời hơn 200 ngôi nhà Đại đoàn kết sẽ kịp thời được bàn giao cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn các huyện, thị xã của TP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

“Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Những món quà ngày hôm nay chưa thể làm cho cái Tết của mỗi gia đình được đủ đầy nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và những doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn các bác, các anh, các chị cảm thấy ấm lòng hơn, vui hơn khi Tết đến, Xuân về; các gia đình sẽ vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, góp phần xây dựng huyện Sóc Sơn ngày càng phát triển”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP bày tỏ.

Từ đó, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp huyện Sóc Sơn tiếp tục quan tâm, có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ những gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Bùi Duy Cường chia sẻ, trong những năm qua, các chương trình Vì người nghèo đã được chính quyền và các tầng lớp Nhân dân huyện Sóc Sơn tích cực hưởng ứng. Từ nguồn quỹ vận động được, huyện đã tập trung chăm lo cho người nghèo với nhiều hoạt động, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 0,47% năm 2021 còn 0,33% năm 2022.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Khẳng định việc chăm lo Tết cho người nghèo là việc làm nghĩa tình nhân văn, những món quà trao tặng mang đầy ý nghĩa, là nguồn động viên lớn về tinh thần to lớn cho người nghèo, Bí thư Huyện ủy cũng chia sẻ, dịp này, ngoài các món quà của MTTQ TP, huyện còn dành gần 19 tỷ đồng để tặng quà cho 28.755 lượt đối tượng chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn... Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn chúc các hộ gia đình đón Tết trong không khí ấm áp, vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Là một trong những hộ nghèo được nhận hỗ trợ tại chương trình, anh Đỗ Văn Sự (xã Tân Dân) xúc động cho biết: "Vợ chết sớm nên nhiều năm nay, tôi một mình nuôi 2 con ăn học. Món quà này không chỉ giúp gia đình tôi có cái Tết ấm cúng hơn mà còn có ý nghĩa tinh thần lớn lao. Chúng tôi, những người nghèo hiểu rằng, mình luôn được Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và chính quyền địa phương hỗ trợ, không ai bị bỏ lại phía sau. Vì thế, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực vươn lên thoát nghèo".