Hà Nội: Lãnh đạo LĐLĐ trao 250 suất quà Tết cho công nhân khó khăn

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhằm thiết thực chăm lo, cho đoàn viên, người lao động đang tham gia lao động, sản xuất, chiều 6/1, lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã thăm và trao tặng 250 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ặng quà, chúc Tết công nhân Công ty TNHH may mặc T-Concepts đang làm việc tại nhà máy
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ặng quà, chúc Tết công nhân Công ty TNHH may mặc T-Concepts đang làm việc tại nhà máy

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã tới các doanh nghiệp, nhà máy để thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên, công nhân lao động Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông; Công ty TNHH B.Braun Việt Nam; Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây và Công ty TNHH may mặc T-Concepts.

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ TP về tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Quý Mão cho người lao động.

Theo đó, trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, tình hình lạm phát kéo dài ở nhiều quốc gia, cùng với những diễn biến phức tạp của chính trị, kinh tế thế giới, giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cao nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp ngành may mặc bị cắt giảm đơn hàng, buộc phải cắt giảm số lượng lớn người lao động. Tuy vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn và người lao động vẫn chung sức đồng lòng quyết tâm duy trì sản xuất vượt qua khó khăn và có những bước tăng trưởng tiến bộ, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, doanh nghiệp cùng với Công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, như: Tặng quà, chi trả lương, thưởng Tết… với mục tiêu 100% người lao động đều có Tết.

Sau khi lắng nghe thông tin từ các đơn vị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực từ phía chủ doanh nghiệp cũng như Công đoàn cơ sở trong việc chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, những nỗ lực, cố gắng của chính bản thân công nhân lao động vượt qua khó khăn gắn bó với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cho biết, thời gian qua Công đoàn Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, người lao động-nhất là những trường hợp khó khăn với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Thay mặt cho tổ chức Công đoàn Thủ đô, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội trực tiếp tặng 200 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà Tết) cho 200 công nhân lao động và tặng 1 thùng quà cho tập thể 4 doanh nghiệp.

Gửi lời chúc tới lãnh đạo doanh nghiệp và công nhân lao động một năm mới bình an, hạnh phúc, nhiều thành công trong năm mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Bá Vĩnh đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm chu đáo tới người lao động về điều kiện làm việc, an toàn lao động đồng thời thiết thực chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao quà Tết cho công nhân khó khăn
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao quà Tết cho công nhân khó khăn

Cũng trong chiều 6/1, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã trao quà Tết cho công nhân khó khăn đang làm việc tại Công ty Xích lip Đông Anh và điện tử Asti (thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội).

Tại buổi tới thăm, lãnh đạo các đơn vị đã thông tin nhanh tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm 2022 và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2023.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa mong muốn năm mới các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa doanh nghiệp ngày một phát triển. Đồng thời, mỗi công nhân đều cố gắng thi đua lao động sản xuất, đồng hành cùng sự phát triển của công ty, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, năng suất lao động cao, hoàn thành tốt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân các đơn vị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa đã trao tặng mỗi doanh nghiệp 1 thùng quà Tết trị giá 1,5 triệu đồng và 50 suất quà cho công nhân lao động của mỗi doanh nghiệp (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 350 nghìn đồng).