Hà Nội: Ngày đầu mở cửa quán cà phê, dễ bắt gặp vi phạm quy định phòng dịch

Minh An - Ngọc Tú - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 2/3, nhiều cửa hàng cà phê tại Hà Nội mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19. Tuy nhiên, khách hàng và nhân viên các cửa hàng còn chủ quan trong việc đeo khẩu trang.

 Từ 0 giờ ngày 2/3, các cửa hàng ăn uống phục vụ trong nhà được phép mở cửa trở lại. Từ sáng sớm, nhiều cửa hàng cà phê đã mở cửa đón khách. Trong ảnh, quán cà phê trên phố Nguyên Hồng mở cửa phục vụ khách hàng.
 Từ 7h sáng, nhân viên cửa hàng cà phê tại 208 ngõ Xã Đàn 2, phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu dọn dẹp, mở cửa, kê bàn ghế.
  
 Theo chỉ đạo của TP về việc cho phép cửa hàng ăn uống phục vụ trong nhà, đa số cửa hàng cà phê đều chấp hành nghiêm việc không bán hàng ngoài vỉa hè.

Đồng thời, các cửa hàng cà phê đã chủ động thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về việc tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống phải sử dụng phần mềm khai báo QR CODE.

 Cửa hàng cà phê trang bị nước rửa tay cho khách hàng, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
 
 Theo ghi nhận của phóng viên, các cửa hàng cà phê đều chủ động sắp xếp khách ngồi trong nhà, không lấn chiểm vỉa hè. 
 Cửa hàng cà phê tại 114 D5 Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa) sắp xếp khành hàng ngồi trong nhà theo đúng quy định.
 Cửa hàng cà phê Highland trên đường Thái Thịnh thu hút nhiều khách.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều cửa hàng, khách hàng có ý thức đeo khẩu trang khi sử dụng đồ uống tại các quán cà phê.
 Nhân viên cửa hàng cà phê đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ khách hàng.
 Tuy nhiên, theo ghi nhân của phóng viên, một số quán cà phê chưa chấp hành nghiêm quy định về giãn cách của TP, vẫn để khách hàng ngồi trên vỉa hè. Ảnh ghi nhận tại một quán cà phê trên phố Nguyên Hồng.
 Nhân viên và khách hàng tại một quán cà phê không sử dụng khẩu trang.
 Khách hàng ngồi trong một cửa hàng cà phê chưa đảm bảo giãn cách.