Hà Nội: Nhiều khu vực rác thải tồn đọng trên đường do sự cố bãi rác Nam Sơn

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dù Sở Xây dựng đã tổ chức phân luồng rác thải cho các quận, huyện trên địa bàn TP, song do khối lượng rác phát sinh lớn nên tình trạng tồn động trên một số tuyến đường, khu vực vẫn diễn ra.

Theo ghi nhận của báo phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong sáng ngày 3/11, tại các tuyến đường như: Nguyễn Cảnh Dị, Vũ Tông Phan (Hoàng Mai), Thương Đình, Khương Trung (quận Thanh Xuân), Thành Thái và các tuyến đường xung quanh công viên Cầu Giấy (quận Cầu Giấy)… tình trạng rác thải lưu cữu trên đường phố, xe thu gom gây cản trở giao thông, mất VSMT, mỹ quan đô thị diễn ra khá phổ biến.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ việc bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang tạm thời dừng tiếp nhận rác nhằm ứng phó với các sự cố do mưa bão gây ra. Nếu tiếp tục tiếp nhận rác vào các ô chôn lấp có thể xảy ra các sự cố nguy hiểm vỡ bờ bao các hồ lưu chứa nước rác, rò rỉ, tràn nước rác ra môi trường.

 Phố Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai một phần rác thải đổ thẳng xuống đường.

Trong đó, quận Ba Đình (264 tấn), Hoàn Kiếm (157 tấn), Hai Bà Trưng (318 tấn), Đống Đa (360 tấn), Hoàng Mai (200 tấn, lưu tại địa bàn 254 tấn), Bắc Từ Liêm (150 tấn, lưu tại địa bàn 170 tấn) rác thải được vận chuyển về bãi Nam Sơn; Các quận như: Tây Hồ (190 tấn), Cầu Giấy (320 tấn), Nam Từ Liêm (295 tấn), Hà Đông (100 tấn, lưu tại địa bàn 356 tấn), Long Biên (100 tấn, lưu tại địa bàn 214 tấn) sẽ được vận chuyển về nhà máy Thiên Ý; quận Thanh Xuân 385 tấn sẽ được vận chuyển về nhà máy đốt rác Thành Công; các huyện còn lại như: Đông Anh (210 tấn), Sóc Sơn (178 tấn), Mê Linh (186 tấn), Gia Lâm (115 tấn) và Thanh Trì 159 tấn sẽ được lưu chứa tại địa bàn.

Tuy nhiên, do khả năng tiếp nhận của bãi rác Xuân Sơn, đặc biệt là nhà máy Thiên Ý không đáp ứng được với khối lượng rác thải phát sinh hàng ngày nên một số quận, huyện phải để lại một lượng rác lưu chứa tại địa bàn. Song, tại một số quận, huyện diện tích đất lưu chứa ít, thậm chí là không có nên các đơn vị thu gom buộc phải lưu chứa trên đường hoặc trong các xe gom.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, việc bãi rác Nam Sơn phải dừng tiếp nhận rác là điều bất khả kháng, song để đảm bảo VSMT, mỹ quan đô thị các đơn vị duy trì VSMT, cũng như chính quyền các địa phương cần có phương án xử lý với lưởng rác thải tồn đọng để đảm bảo cuộc sống người dân.

Một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế&Đô thị ghi lại được trong sáng 3/11:

 Rác thải được lưu chứa trong các xe thu gom rác.
 Rác thải tràn ngập dọc bờ sông Tô Lịch đoạn giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai.
 Rác thải tập kết tại một điểm cẩu rác trên địa bàn quận Thanh Xuân.
Rác thải tràn đường là hình ảnh diễn ra phổ biến trong những ngày này. Trong ảnh, rác thải tập kết trên phố Thượng Đình.
 Rác thải tập kết tại khu vực tòa nhà FPT Phạm Văn Bạch.
 
 Hàng loạt xe thu gom chứa đầy rác xung quanh công viên Cầu Giấy.
 Một bãi rác nằm giữa ngã ba đường Thành Thái.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần