Hà Nội: Phát huy vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự kiến, ngày 6/3, lễ trao Giải Báo chí “về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VI – năm 2023” sẽ diễn ra, nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2024).

Năm 2018, lần đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát động Giải báo chí “về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội”. Đến nay, sắp trải qua 6 mùa giải, có thể khẳng định giải được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học và thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí Trung ương, Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn trao Giải A cho các tác giả đoạt giải tại Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ V - năm 2022.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn trao Giải A cho các tác giả đoạt giải tại Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ V - năm 2022.

Góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Giải báo chí “về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội” với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về lĩnh vực nêu trên. Giải báo chí cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng do Trung ương tổ chức.

Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, công tác tổ chức triển khai thực hiện giải được Ban Tuyên giáo Thành ủy (Cơ quan thường trực Giải) phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngày càng tốt hơn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác chấm giải được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Theo đó, các thành viên được mời tham gia chấm giải hàng năm đều là những nhà báo có uy tín, đạo đức nghề nghiệp và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Số lượng các nhà báo làm việc tại các cơ quan báo chí Trung ương được mời tham gia hội đồng chấm giải những năm gần đây tăng lên nhiều so với các năm đầu. Qua đó đảm bảo tính khách quan trong quá trình chấm giải và góp phần nâng cao chất lượng tổ chức giải.

Những tác phẩm tham dự giải đều là những tác phẩm có chất lượng, đã được các cơ quan báo chí chủ động tổ chức sơ tuyển trước khi gửi tham gia dự thi. Chính nhờ những tác phẩm có chất lượng đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô hiểu đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; giúp các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Các tác phẩm dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, khai thác vấn đề sâu, đa chiều, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của TP. Qua đó cũng thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Đồng thời, phát huy được vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội.

Kết tinh tâm huyết, trách nhiệm với Thủ đô

Qua 6 năm tổ chức, Giải báo chí “về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội" đã nhận được hàng nghìn tác phẩm chất lượng từ các cơ quan báo chí tham dự. Qua mỗi mùa Giải, lãnh đạo TP luôn ghi nhận, biểu dương các nhà báo, các cơ quan báo chí đã tích cực gửi tác phẩm tham dự  và chúc mừng các tập thể, cá nhân có tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải. Bởi đó là kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với Thủ đô. Đồng thời, thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của những người làm báo, các cơ quan báo chí trước các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của TP trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Từ đó, qua mỗi năm, lãnh đạo TP luôn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP tới cơ sở cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để phản ánh kịp thời, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kịp thời phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP ngày càng trong sạch, vững mạnh và xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

 

Theo Kế hoạch số 119-KH/BTGTU, ngày 15/1/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VI - năm 2023 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2024).

Lễ trao Giải nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Đồng thời, động viên, khuyến khích các nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các cơ quan, địa phương, đơn vị ngày càng tích cực tham gia, hưởng ứng Giải trong các năm tiếp theo.

Lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VI - năm 2023 được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, triển khai thực hiện các nội dung.

Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VI - năm 2023 được triển khai theo Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Giải báo chí nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách.

Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội; góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội chuyển biến tích cực.