Hà Nội: Thanh niên hồn nhiên tụ tập bơi tại hồ Long Trì, dù mới có người đuối nước

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù trước đó 1 ngày có 1 thanh niên đuối nước nhưng nhiều người vẫn chủ quan bơi ở hồ Long Trì thuộc khuôn viên chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) vào chiều ngày 31/5.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tạm dừng toàn bộ hoạt động các cửa hàng ăn, uống, hoạt động tập thể dục tại các địa điểm công cộng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại chùa Thầy (xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), nhiều người dân vẫn còn lơ là, chủ quan và không chấp hành nghiêm quy định của TP.

Cụ thể, vào chiều ngày 31/5 nhiều thanh niên tụ tập bơi lội tại xung quanh khu vực hồ Long Trì thộc khuôn viên chùa Thầy.

Thanh niên vẫn thoải mái bơi tại hồ dù đã có lệnh cấm.

Theo ghi nhận thông tin từ người dân tại xã Sài Sơn, vào chiều ngày 30/5 nhiều thanh niên tụ tập bơi dẫn đến 1 người đuối nước.

Đặc biệt, thời điểm 18 giờ hàng ngày, lượng thanh niên càng tụ tập với số lưugj đông.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn, ngay sau khi để sự việc thanh niên bị đuối nước xảy ra chiều ngày 31/5 huyện đã tổ chức họp trực tuyến với hơn 1000 người từ các xã để quán triệt tinh thần trong công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

“Chúng tôi yêu cầu các xã cần phải tăng cường các đoàn kiểm tra các nơi để xử lý nghiêm các vi phạm. Quan điểm của huyện là cần phải tuyên truyền và cũng xử mạnh tay các trường hợp cố tình vi phạm, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch” – ông Nguyễn Trường Sơn cho biết.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần