Hà Nội trao tặng hơn 343.500 suất quà tới những ai?

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – TP Hà Nội đã trao 343.584 suất quà với số tiền trên 248,8 tỷ đồng tới các đối tượng người có công; vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt 36.038 triệu đồng; tu sửa nâng cấp 191 nhà ở cho người có công với cách mạng.

Sở LĐTB&XH Hà Nội thông tin về thực hiện chính sách đối với người có công, từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2023 đã tiếp nhận và giải quyết 1.635 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí 4,3 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong tặng quà cho người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong tặng quà cho người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội. 

8 tháng đầu năm 2023, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 14.252 hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công, kinh phí 52,5 tỷ đồng. Tổng kinh phí 8 tháng đầu năm chi cho công tác ưu đãi người có công của TP là 1.395,8 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 81.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.180 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần 112 tỷ đồng; chi điều dưỡng người có công 62 tỷ đồng; điều chỉnh mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với 29.870 trường hợp với kinh phí 41,8 tỷ đồng.

Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), các quận huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, TP Hà Nội đến các đối tượng chính sách theo quy định đảm bảo kịp thời, chu đáo. Theo đó, Hà Nội đã trao 343.584 suất quà với số tiền trên 248,8 tỷ đồng, trong đó quà của Chủ tịch nước 117.463 suất, số tiền gần 36 tỷ đồng; quà của TP 117.534 suất, số tiền trên 185,8 tỷ đồng; quà của cấp huyện 7.183 suất, số tiền trên 7,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/7/2023, toàn TP đã vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt 36.038 triệu đồng, đạt 157,1% kế hoạch; tặng 2.250 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” với kinh phí trên 6,5 tỷ đồng, đạt 179,4% so với kế hoạch. Cùng với đó, là tu sửa nâng cấp 74 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí trên 132,9 tỷ đồng, đạt 139,6% so với kế hoạch.

TP Hà Nội đã vận động xã hội hóa cho việc tu sửa nâng cấp 191 nhà ở cho người có công với cách mạng, kinh phí trên 5,8 tỷ đồng đạt 133,6% kế hoạch (92 nhà xây mới, 99 nhà sửa chữa). 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tổ chức 7 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà 18 đại diện người có công tiêu biểu tại 7 quận, huyện và 6 tập thể. Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội tặng quà đến đến 19 đơn vị, trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh…; tặng quà 64 thương binh, bệnh binh Hà Nội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm thuộc các tỉnh liền kề. Đồng thời, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với phòng LĐTB&XH các quận, huyện, thị xã rà soát thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với 515 đối tượng là công dân hỏa tuyến, quân nhân dân quân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Hiện nay, TP Hà Nội đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9/2023. Theo kế hoạch, TP Hà Nội tặng 3.132 suất quà tới các đối tượng người có công và các tập thể, cá nhân tiêu biểu với tổng kinh phí 6.418.000.000 đồng. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp TP, cấp huyện hoặc theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.