Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm buôn vũ khí nóng

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Công an huyện Thanh Oai cho biết, đơn vị vừa triệt phá “ổ nhóm” chuyên mua, bán vũ khí trên mạng xã hội, thu giữ hàng trăm súng, đao kiếm, bình xịt hơi cay…

2 đối tượng cùng số vũ khí bị bắt giữ.
Theo đó, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống trộm, cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng CSHS Công an huyện Thanh Oai đã phát hiện và bắt giữ được nhóm đối tượng chuyên mua, bán vũ khí trên mạng xã hội, thu giữ hàng trăm súng, đao kiếm, công cụ hỗ trợ các loại...
Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 5/12, tổ công tác Đội CSHS Công an huyện Thanh Oai tổ chức tuần tra tại thị trấn Kim Bài, phát hiện và bắt quả tang các đối tượng Đặng Anh Sơn (SN 1995, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Chu Hưng Thịnh (SN 1993, ở  thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của các đối tượng tại nhà A11, tập thể Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ được nhiều súng ngắn bằng kim loại, dạng súng côn (ổ quay có 6 lỗ tiếp đạn), dạng súng giống súng K54; súng bắn điện, bình xịt hơi cay và hàng trăm đao, kiếm, đèn pin tích điện…
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần