Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác

Tiểu Thúy - Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/10 , tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự, chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa chính quyền TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Trao đổi kinh nghiệp, hợp tác lâu dài

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó cùng phát triển và tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chiều ngày 18/10, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra “Hội nghị làm việc, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh hội nghị 
Quang cảnh hội nghị 

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía Hà Nội còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Về phía TP Hồ Chí Minh, có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành của hai TP.

Tại hội nghị, trên cơ sở trao đổi một số kinh nghiệm, cũng như tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác giữa hai TP, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên một số lĩnh vực trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chào mừng và thống nhất nội dung thảo luận, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã gửi lời cám ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã chia sẻ, quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần cho TP Hồ Chí Minh, nhất là trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời chúc mừng Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, nhất là tăng trưởng kinh tế bình quân của Thủ đô cao hơn mức chung của cả nước.

"Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có nhiều nét tương đồng cả trong kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và những thách thức gặp phải trong quá trình phát triển. Vì vậy, hội nghị được tổ chức giúp hai bên trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổ chức thực thi cũng như chia sẻ những mặt làm được và chưa được; cùng nhau xây dựng mối quan hệ lâu bền" - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của hai địa phương.

Cụ thể, TP Hà Nội đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6,08%, quý sau tăng cao hơn quý trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,6%; kim ngạch xuất khẩu giảm 1,2%, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 12,6%; tổng thu ngân sách nhà nước 305.321 tỉ đồng, đạt 86,5% dự toán.

Còn với TP Hồ Chí Minh, GRDP 9 tháng tăng 4,57%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2%, kim ngạch xuất khẩu giảm 14,2%, kim ngạch nhập khẩu giảm 17,2%, tổng thu ngân sách nhà nước 326.193 tỉ đồng, đạt 69,45% dự toán.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, cả hai TP đều đảm bảo duy trì, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, nhất là về các chế độ, chính sách an sinh xã hội luôn được triển khai bảo đảm chặt chẽ, chăm lo đúng đối tượng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác dân vận tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Hợp tác toàn diện trên 10 lĩnh vực

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hồ Chí Minh đã đạt được; thông tin về những kết quả cơ bản mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hà Nội đã đạt được thời gian qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tổng kết hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tổng kết hội nghị

"Những kết quả đạt được của hai TP đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cả nước" - ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng bày tỏ tin tưởng với sự quyết tâm của Ban Thường vụ hai TP, thời gian tới, quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai TP sẽ đạt bước tiến mới, toàn diện và ngày càng hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của hai địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ của hai TP.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 và phương hướng những năm tiếp theo, với 10 nội dung trọng tâm.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ

Cụ thể, các lĩnh vực hợp tác gồm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý nhà nước và cơ chế, chính sách; kinh tế, thương mại và xúc tiến, thu hút đầu tư; phát triển đô thị, bảo vệ môi trường; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn; quốc phòng, an ninh; báo chí, tuyên truyền; các nội dung, hình thức hợp tác phù hợp khác trong quá trình thực hiện.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai TP thống nhất, đẩy mạnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng mô hình chính quyền đô thị, quản lý đô thị; nghiên cứu mở rộng không gian đô thị; phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh; quản lý và thực hiện chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội tặng quà lưu niệm cho TP Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tặng quà lưu niệm cho TP Hồ Chí Minh

Đặc biệt, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, chính sách và quản lý phát triển các loại hình nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; quản lý xây dựng, bảo vệ biệt thự cũ, công trình bảo tồn; công tác quản lý, chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh. Bảo vệ môi trường, thực hiện các chương trình ứng phó, biến đổi khí hậu.

Bản ghi nhớ cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung và điều chỉnh, các sở, ngành và các đơn vị có liên quan chủ động trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức hợp tác phù hợp và trình lãnh đạo hai TP xem xét, quyết định.