Hà Nội: Xử lý 6 công trình vi phạm đất rừng tại Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/8, UBND xã Minh Phú đã tiến hành xử lý, cưỡng chế 6 công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng.

Theo Chủ tịch UBND xã Minh Phú Nguyễn Huy Du, trong số 6 công trình bị xử lý trong ngày 28/8, có 5 công trình vi phạm phát sinh trong năm 2023 và 1 trường hợp của bà Trần Thị B.H (vi phạm cũ chưa xử lý do nguyên nhân khách quan).

Công trình vi phạm tại thôn Phú Ninh (xã Minh Phú) bị cưỡng chế ngày 28/8.
Công trình vi phạm tại thôn Phú Ninh (xã Minh Phú) bị cưỡng chế ngày 28/8.

Trong ngày 28/8, UBND xã Minh Phú đã huy động lực lượng hàng chục người để cưỡng chế xử lý hai công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng, trong đó, 1 trường hợp tại thôn Lâm Trường (không xác định chủ thể) và 1 trường hợp của bà Trần Thị B.H tại thôn Phú Ninh.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Kinh tế và Đô thị trong ngày 28/8 cho thấy, công tác cưỡng chế hai công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng được thực hiện trong yên bình. Chủ thể có công trình vi phạm không chống đối, có phản ứng thái quá. Việc xử lý khắc phục vi phạm hoàn thành ngay trong chiều 28/8.

“Đối với 4 công trình vi phạm còn lại phát sinh từ năm 2023 thuộc địa bàn các thôn: Thanh Trí, Lâm Trường và Phú Ninh, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, chủ công trình đã tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm…” - ông Nguyễn Huy Du thông tin thêm.

Liên quan đến 4 công trình vi phạm xây dựng tại khu vực sạt lở hồi tháng 8/2023 (gần vị trí xây dựng công trình của bà Trần Thị B.H bị xử lý ngày 28/8), đại diện UBND xã Minh Phú cho biết đang chỉ đạo rà soát hồ sơ để làm căn cứ báo cáo UBND huyện Sóc Sơn, phấn đấu xử lý dứt điểm trong tháng 9/2023.