Hà Tĩnh: Biển động, hàng loạt xe đầu kéo xếp hàng chờ tàu cập cảng

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển Hà Tĩnh có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động mạnh khiến hàng loạt xe đầu kéo chở kali, than đá phải nằm chờ dài ngày vì tàu chưa thể cập Cảng quốc tế Lào- Việt để bốc hàng.

Trên tuyến Quốc lộ 12C đoạn gần Cảng quốc tế Lào- Việt có hàng trăm xe đầu kéo chở kali, than đá nằm “án binh, bất động”
Trên tuyến Quốc lộ 12C đoạn gần Cảng quốc tế Lào- Việt có hàng trăm xe đầu kéo chở kali, than đá nằm “án binh, bất động”

Những ngày qua, trên tuyến Quốc lộ 12C đoạn gần Cảng quốc tế Lào- Việt (Khu Kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh) có hàng trăm xe đầu kéo chở kali, than đá nằm “án binh, bất động” dọc đường. Phương tiện vận tải bị ùn ứ, mắc kẹt vì biển động mạnh, tàu chưa thể cập cảng “ăn hàng”.

Tàu chưa thể cập Cảng quốc tế Lào- Việt, xe đầu kéo nằm chờ bốc hàng dài ngày khiến nhiều lái xe tỏ ra mệt mỏi trong mưa rét
Tàu chưa thể cập Cảng quốc tế Lào- Việt, xe đầu kéo nằm chờ bốc hàng dài ngày khiến nhiều lái xe tỏ ra mệt mỏi trong mưa rét

Sự việc diễn ra không chỉ gây khó khăn, trở ngại cho các lái xe vận tải đường dài mà còn ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, toàn giao thông. Vì hạ tầng bến bãi chật hẹp, không đủ chỗ đỗ xe nên tất cả các phương tiện phải dừng đỗ trên Quốc lộ 12C, trong khi đó tuyến đường này lại có rất nhiều xe chở gỗ dăm, xăng dầu và các phương tiện khác qua lại.

Xe tải nằm chờ bốc hàng kéo dài hàng km dọc tuyến Quốc lộ 12C
Xe tải nằm chờ bốc hàng kéo dài hàng km dọc tuyến Quốc lộ 12C
Thời tiết không thuận lợi, mưa gió, biển động mạnh khiến Cảng quốc tế Lào- Việt không thể sôi động như những ngày thường
Thời tiết không thuận lợi, mưa gió, biển động mạnh khiến Cảng quốc tế Lào- Việt không thể sôi động như những ngày thường

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào- Việt Phạm Quốc Lượng cho biết, các xe bị mắc kẹt chủ yếu chở hàng quá cảnh từ nước bạn Lào đi các nước Trung Quốc, Hàn Quốc. Hàng chưa thể bốc dỡ vì thời tiết xấu,  biển động, tàu chưa thể cập cảng.

“Từ trước đến nay về cơ bản hàng hóa qua cảng đều được giải phóng nhanh gọn, đúng quy trình. Thời tiết mưa gió gây rất nhiều khó khăn cho các bên liên quan, vì vậy đơn vị tiếp tục động viên, chia sẻ với các chủ hàng, lái xe, chờ thời tiết thuận lợi, tàu cập cảng an toàn sẽ huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng giải tỏa hàng hóa, không để ùn ứ kéo dài”, ông Phạm Quốc Lượng thông tin.