Hà Tĩnh: Chủ động ngăn chặn pháo nổ thẩm lậu qua biên giới

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 đang cận kề. Đây là thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để buôn bán, vận chuyển pháo trái phép vào nội địa. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh đang chủ động đấu tranh, ngăn chặn pháo nổ thẩm lậu qua biên giới.

Tỉnh Hà Tĩnh có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nối với nước bạn Lào. Dịp cuối năm, đặc biệt những ngày cận tết Nguyên đán Qúy Mão, số lượng người và phương tiện nhập cảnh từ Lào về Việt Nam tăng lên. Theo đó, tình trạng buôn bán pháo lậu qua khu vực biên giới dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Đỗ Minh Tuấn khi đang vận chuyển 118 hộp pháo hoa nổ, loại 36 quả có trọng lượng 130kg qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Đỗ Minh Tuấn khi đang vận chuyển 118 hộp pháo hoa nổ, loại 36 quả có trọng lượng 130kg qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Tang vật thu giữ gồm 118 hộp pháo hoa nổ có xuất xứ từ nước ngoài.
Tang vật thu giữ gồm 118 hộp pháo hoa nổ có xuất xứ từ nước ngoài.

Gần đây, vào lúc 14 giờ ngày 23/12/2022, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh vào Việt Nam. Qua kiểm tra phát hiện bên trong hộc tự chế dưới thùng xe đang cất giấu 118 hộp pháo hoa nổ, loại 36 quả có trọng lượng 130kg.

Làm việc với các cơ quan chức năng, lái xe Đỗ Minh Tuấn (SN 1993 ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) khai nhận đã mua số pháo này tại Lào, sau đó tự chế hộc bí mật dưới thùng xe tải để qua mặt các lượng chức năng. Tuy nhiên, mọi hành vi, chiêu bài buôn bán pháo trái phép của Đỗ Minh Tuấn đã bị phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 12/2022 lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Trong tháng 12/2022 lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Qua tìm hiểu được biết, riêng trong tháng 12/2022 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép, có tổng trọng lượng 150kg. Trước đó, ngày 4/12 các lực lượng chức năng đã bắt giữ Đinh Văn Trung (SN 1990 ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển 14 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, có trọng lượng gần 20 kg tại luồng xuất nhập cảnh.

Đại úy Bùi Song Anh- Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, cùng với tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào và lao động từ các nước Lào, Thái Lan nhập cảnh về quê ăn tết, đơn vị đã tăng cường lực lượng, nắm bắt tình hình ngoại biên, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, ma túy, vận chuyển pháo trái phép… qua khu vực biên giới vào Việt Nam.

Lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh chủ động đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, ma túy, vận chuyển pháo trái phép… qua khu vực biên giới
Lực lượng chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh chủ động đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, ma túy, vận chuyển pháo trái phép… qua khu vực biên giới

“Hiện nay nguồn pháo ở nước bạn Lào giá bán khá rẻ và dễ tìm mua. Vì vậy, một số lái xe đã lợi dụng tình hình lộn xộn dịp cận Tết để thu mua rồi bằng mọi cách cất dấu đem về Việt Nam chia nhỏ bán kiếm lời. Pháo có thể được cất dấu dưới các hộc tự chế, dưới thùng hàng xe tải, xe container hoặc trà trộn vào hàng hóa cồng kềnh nên rất khó phát hiện” - một lái xe nhập cảnh từ Lào về Việt Nam cho biết.

Rõ ràng, pháo thẩm lậu qua biên giới dịp cận Tết Nguyên đán rất tinh vi, khó kiểm soát. Điều này đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho các lượng chức năng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Điều đáng nói khi pháo lậu đã qua Cửa khẩu vào nội địa, việc kiểm soát, ngăn chặn lại càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn, bởi lúc đó các hộp pháo đã được xé lẻ, bán cho nhiều người sử dụng.

Dịp cận Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 số lượng người nhập cảnh từ các nước Lào, Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để về quê ăn tết tăng cao.
Dịp cận Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 số lượng người nhập cảnh từ các nước Lào, Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để về quê ăn tết tăng cao.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 Hoàng Văn Thư cho biết: Là địa bàn biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, địa phương thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo lái xe và người dân đang sinh sống, lao động ở Lào khi về quê ăn Tết không được lợi dụng để buôn bán, vận chuyển pháo trái phép.

“Lực lượng Công an xã luôn chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng theo dõi, nắm tình hình, nhất là nhắc nhở các gia đình có người thân ở Lào, Thái Lan khi trở về quê phải chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, ký cam kết không sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão” - ông Hoàng Văn Thư chia sẻ.

Hà Tĩnh có hơn 164 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, 137km bờ biển kéo dài từ Cửa Hội đến Đèo Ngang. Khu vực biên giới biển có cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, cảng Xuân Hải và nhiều cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền thu hút rất đông lao động từ khắp mọi nơi đến sinh sống, lập nghiệp. Do vậy, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo trái phép ở khu vực biên giới biển dự báo cũng sẽ diễn biến phức tạp, khó lường dịp cận Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cảng biển.
Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cảng biển.

Trung tá Nguyễn Văn Qúy - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết, toàn đơn vị đang nỗ lực thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

“Chúng tôi tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các mặt nghiệp vụ công tác; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cảng biển, địa bàn biên phòng; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân và con em về quê ăn Tết không buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo bi, đèn trời... trái phép” - Trung tá Nguyễn Văn Qúy thông tin.