Hà Tĩnh: Lũ tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều địa phương

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 4 kết hợp áp cao lục địa tăng cường, những ngày qua tại Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt, chia cắt ở một số huyện miền núi.

Mưa kéo dài, gây ngập lụt tại một số huyện miền núi ở tỉnh Hà Tĩnh
Mưa kéo dài, gây ngập lụt tại một số huyện miền núi ở tỉnh Hà Tĩnh

Tại huyện Hương Khê, mưa lũ đã gây ngập vườn 174 hộ dân, 1 nhà hội quán thôn, nhiều tuyến đường, huyện lộ, đường trục xã, cầu cống, tràn ở các xã Hương Thủy, Gia Phố, Hương Đô, Hương Giang, Điền Mỹ… bị ngập, chia cắt hàng chục cụm dân cư.

Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại huyện Hương Khê, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, gây khó khăn trong đi lại, lao động sản xuất của Nhân dân.
Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại huyện Hương Khê, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, gây khó khăn trong đi lại, lao động sản xuất của Nhân dân.

Trao đổi nhanh với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết, hiện nay, nước trên sông Ngàn Sâu, Sông Tiêm và các khe suối vùng thượng nguồn tiếp tục dâng cao. Riêng, trong sáng nay, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là 12,52m, trên mức báo động 2 là 0,02m.

"Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, huyện Hương Khê đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh lũ cho Nhân dân, chú trọng thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhất là chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng thấp trũng, lập sào chắn, biển cảnh báo tại các tuyến đường, tràn, cầu cống bị ngập, sạt lở”, ông Phan Kỳ thông tin.

Cầu tràn Giang Phố ở huyện Hương Sơn bị ngập, các lực lượng chức năng  duy trì túc trực, cảnh báo nguy cơ mất an toàn
Cầu tràn Giang Phố ở huyện Hương Sơn bị ngập, các lực lượng chức năng  duy trì túc trực, cảnh báo nguy cơ mất an toàn

Mưa lớn kéo dài cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn và một số xã vùng ngoài đê La Giang. Trong đó, đêm 28/9, huyện Hương Sơn đã sơ tán khẩn cấp 12 hộ dân ở các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Sáng nay, huyện Hương Sơn đã bố trí cho học sinh tại 27 trường học ở 11 xã trên địa bàn nghỉ học.

Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở Hà Tĩnh bị ngập, chia cắt do mưa lũ.
Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở Hà Tĩnh bị ngập, chia cắt do mưa lũ.

 “Mưa lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nước sông Ngàn Phố dâng cao, nguy cơ ngập lụt trên diện rộng có thể xẩy ra. Để đảm bảo an toàn mọi người đang tập trung di chuyển đồ đạc lên cao, đưa gia súc, gia cầm về nơi tránh trú, đồng thời chuẩn bị sẵn thuyền bè để đi lại, phòng tránh lũ dài ngày”, một người dân ở xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn cho biết.

Nhiều thôn xóm ở các xã vùng hạ huyện miền núi Vũ Quang bị cô lập, chia cắt.
Nhiều thôn xóm ở các xã vùng hạ huyện miền núi Vũ Quang bị cô lập, chia cắt.

Trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh Trần Đức Thịnh cho biết, từ 19 giờ ngày 27/9 đến 7 giờ ngày 29/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại  trạm thủy văn Hương Trạch 407mm; Hương Khê 336mm; Sơn Kim 291mm; Hương Sơn 271mm; Hòa Duyệt 244mm; Sơn Diệm 237mm…

Nước trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ngập lụt trên diện rộng.
Nước trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ngập lụt trên diện rộng.

“Hiện nay, lũ trên các sông tiếp tục dâng lên, gây ngập lụt tại các huyện miền núi và ngập úng tại các huyện vùng đồng bằng, ven biển. Vì vậy, đơn vị luôn duy trì trực ban 24/24h để tham mưu ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai, phòng ngừa thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Tiếp tục chủ động triển khai các phương án phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng thấp trũng, khu vực đô thị, đảm bảo an toàn hồ chứa, các công trình thủy lợi”, ông Trần Đức Thịnh cho biết thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần