Hai bệnh nhi động kinh phức tạp hồi phục kỳ diệu sau phẫu thuật

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/10, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, 2 bệnh nhi sau khi được phẫu thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não, lập bản đồ sinh động kinh để tiến hành cắt bỏ chính xác ổ động kinh phức tạp vào ngày 6 /và 8/9 vừa qua tại bệnh viện đã bình phục nhanh chóng.

Vậy là hai cuộc đời mới đã thực sự được hồi sinh, với những nụ cười hạnh phúc và một tương lai tươi sáng hơn.

Với sự hỗ trợ của 7 chuyên gia đến từ Bệnh viện Trẻ em Alabama – Hoa Kỳ, các bác sĩ Trung tâm Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não, theo dõi điện não đồ trong 48 tiếng, lập bản đồ sinh động kinh.

Các bé đã có thể vui cười, chơi đùa như bao bạn nhỏ khác.
Các bé đã có thể vui cười, chơi đùa như bao bạn nhỏ khác.

Từ đó, lựa chọn vị trí và phương pháp chính xác, giúp phẫu thuật thành công cho 2 trẻ động kinh kháng thuốc phức tạp. Đây là kỹ thuật tiến tiến trên thế giới, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Để đưa kỹ thuật này về Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã có gần 2 năm chuẩn bị, bác sĩ Lê Nam Thắng – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thần kinh cùng một số bác sĩ hồi sức đã học tập và nhận chuyển giao kỹ thuật này tại Hoa Kỳ.

Ekip thực hiện cuộc phẫu thuật “cân não” trong 4 tiếng, với sự hỗ trợ của chuyên gia Hoa Kỳ.
Ekip thực hiện cuộc phẫu thuật “cân não” trong 4 tiếng, với sự hỗ trợ của chuyên gia Hoa Kỳ.

Câu chuyện về bé N.N.M. (nữ, 6 tuổi) có 50 – 100 cơn giật/ ngày, luôn phải dùng thuốc ngủ thường xuyên vì có vùng động kinh rất gần với các vùng dây trung tâm.

Còn bé H.T. (nam, 5 tuổi) bị xơ hóa củ ở cả 2 bán cầu não vùng trán bên trái và thái dương. Sau khi được phẫu thuật khỏi bệnh, hết hoàn toàn cơn giật, vận động bình thường, đã tạo nên niềm xúc động lớn, cũng như truyền động lực cho không ít bậc phụ huynh trong thời gian vừa qua. Gặp lại hai bé N.N.M. và H.T. sau 6 ngày phẫu thuật, các con đều khỏe mạnh, chạy nhảy, líu lo vui vẻ với ba mẹ và các cô điều dưỡng.

Bác sĩ Lê Nam Thắng – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thần kinh thăm khám, dặn dò 2 bệnh nhi trước khi ra viện.
Bác sĩ Lê Nam Thắng – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thần kinh thăm khám, dặn dò 2 bệnh nhi trước khi ra viện.

Vào Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhắc đến tên 2 bé, cả Trung tâm ai cũng mừng rỡ.

Bác sĩ Lê Nam Thắng cho hay, chỉ sau 6 ngày, các cháu đã hồi phục một cách kỳ diệu, nhất là bé gái N.N.N., trước mổ, mỗi ngày cháu có hơn 100 cơn động kinh, phải sử dụng thuốc ngủ. Nhưng giờ đây, cháu không có một cơn động kinh nào, mọi xét nghiệm và vết mổ hoàn toàn bình thường. Bé H.T. cũng đã khỏe mạnh, các chỉ số ổn định.