Hai nhà Trump và Kennedy cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân Nga-phương Tây

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Ông Robert F. Kennedy Jr., người từng chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, và Donald Trump Jr., con trai cả của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ cần đàm phán trực tiếp với Nga để tránh “ngày tận thế”.

Ông Robert F. Kennedy Jr. và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong một cuộc vận động tranh cử ở Glendale, Arizona, ngày 23/8 Ảnh: Getty
Ông Robert F. Kennedy Jr. và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong một cuộc vận động tranh cử ở Glendale, Arizona, ngày 23/8 Ảnh: Getty

Theo ông Donald Trump Jr. và cựu đảng viên đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr., Washington nên mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow ngay lập tức và không nên hiểu nhầm sự kiềm chế của Nga là sự yếu kém.

Kennedy Jr., cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy, tháng trước đã tuyên bố dừng tranh cử với tư cách ứng viên tổng thống độc lập và chuyển sang ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump, viện dẫn cuộc xung đột Nga - Ukraine cùng khả năng leo thang thành xung đột hạt nhân là một trong những lý do chính.

Trong một bài xã luận chung được đăng tải trên tờ The Hill hôm 17/9, hai ông Trump Jr. và Kennedy Jr. cảnh báo, việc Mỹ và các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công tầm xa vào Nga "sẽ khiến thế giới có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba".

Với tiêu đề “Đàm phán với Moscow để chấm dứt chiến tranh Ukraine và ngăn chặn sự tàn phá hạt nhân”, bài viết lập luận rằng Mỹ phải tập trung vào việc tìm kiếm “lối thoát ngoại giao cho một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ được phép diễn ra”. Đồng thời, bài báo trên cũng cho rằng Nhà Trắng đang theo đuổi một chính sách mà Nga đã tuyên bố rõ ràng sẽ dẫn đến chiến tranh mở rộng.

Theo bài viết, một số nhà phân tích người Mỹ tin Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đang hù dọa. Tuy nhiên, hai ông Trump Jr. và Kennedy Jr. nêu rõ trong bài báo: Các nhà phân tích đang nhầm lẫn sự kiềm chế với sự yếu đuối. Về bản chất, họ đang ủng hộ một chiến lược của chủ nghĩa bên miệng hố chiến tranh”.

Bình luận về việc Washington liên tục mở rộng việc cung cấp vũ khí cho Kiev, từ pháo phản lực HIMARS và bom chùm đến xe tăng Abrams, máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống pháo tầm xa (ATACMS), ông Trump Jr. và Kennedy Jr. lưu ý mỗi bước đi như vậy "đang kéo thế giới đến gần bờ vực của ngày tận thế". Họ lập luận rằng, chính quyền của Tổng thống Joe Biden “dường như đã quên" việc Nga là một cường quốc hạt nhân và từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí này nếu bị đe dọa.

Theo hai ông Trump Jr. và Kennedy Jr., không có lợi ích nào của Mỹ bị đe dọa ở Ukraine. Họ kêu gọi công chúng Mỹ "yêu cầu Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đảo ngược chương trình nghị sự xung đột và mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow".

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đổ vỡ vào mùa Xuân năm 2022, khi cả hai bên cáo buộc nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế. Kể từ đó, Mỹ nhấn mạnh chỉ ủng hộ thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của Ukraine và nhiều lần cam kết hỗ trợ cũng như chuyển giao vũ khí cho Kiev "chừng nào còn cần thiết".

Nga sẵn sàng nối lại thử nghiệm hạt nhân “bất kỳ khi nào”

Theo đài RT, người đứng đầu một cơ sở thử hạt nhân bí mật của Nga hôm 17/9 tiết lộ cơ sở này sẵn sàng tiếp tục các cuộc thử hạt nhân "bất cứ lúc nào" trong trường hợp Moscow ra lệnh.

Hệ thống phòng không Tor-M2DT của Nga bắn tên lửa trong cuộc tập trận quân sự trên đảo Novaya Zemlya. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng không Tor-M2DT của Nga bắn tên lửa trong cuộc tập trận quân sự trên đảo Novaya Zemlya. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn tờ báo Nga Rossiyskaya Gazeta, Chuẩn đô đốc Andrei Sinitsyn - người đứng đầu cơ sở thử nghiệm hạt nhân nằm trên quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Băng Dương – tuyên bố: "Địa điểm đã sẵn sàng để tiếp tục các hoạt động thử nghiệm quy mô lớn. Phòng thí nghiệm, các cơ sở thử nghiệm và nhân sự đã sẵn sàng.

Theo ông Sinitsyn, nếu cơ sở tại Novaya Zemlya nhận được lệnh tiếp tục thử nghiệm hạt nhân, nhiệm vụ này "sẽ được thực hiện theo đúng thời hạn".

Khu vực Novaya Zemlya, nằm trên đảo cùng tên ở Đại Tây Dương Bắc, từng là một trong những bãi thử hạt nhân chính của Liên Xô. Nga đã thực hiện vụ nổ cuối cùng tại đây vào năm 1990, nhưng từ đó đã duy trì lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân.

Tuần trước, một nghị sĩ từ đảng Nước Nga Thống nhất  cầm quyền, Andrey Kolesnik, nói rằng động thái của Moscow để dỡ bỏ lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân có thể là một lời nhắc nhở cho các chính trị gia phương Tây, những người đã quên về mối nguy hiểm mà các vũ khí này gây ra và tiếp tục leo thang căng thẳng với Nga.

"Chúng ta cần thực hiện một vụ nổ hạt nhân ở đâu đó, tại một bãi thử nghiệm nào đó. Các cuộc thử nghiệm hạt nhân hiện đang bị cấm, song phương Tây cần quan tâm đến lằn ranh đỏ của Nga” - nghị sĩ Kolesnik nhấn mạnh.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, Mỹ đang xem xét khả năng tiếp tục các cuộc thử nghiệm hạt nhân khi một số chuyên gia tin rằng các mô phỏng máy tính là không đủ cho các loại đầu đạn mới. Nếu người Mỹ làm vậy, Nga có thể phản ứng bằng cách thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân của riêng mình, ông Putin cảnh báo.

Kể từ năm 1990, Moscow đã không tiến hành một cuộc thử vũ khí hạt nhân nào. Tuy nhiên, một số nhà phân tích phương Tây và Nga cho biết Tổng thống Putin có thể ra lệnh thực hiện một cuộc thử nghiệm nhằm gửi thông điệp răn đe đến phương Tây trong trường hợp Ukraine dùng tên lửa tầm xa của các nước này để tấn công Nga. Hiện chủ đề này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine.

Giới quan sát lo ngại một cuộc thử nghiệm hạt nhân của Nga có thể thúc đẩy những nước khác như Trung Quốc hoặc Mỹ làm theo, từ đó bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới giữa các cường quốc.