Hàn Quốc và điểm khởi đầu của cuộc khủng hoảng mới

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc Quốc hội thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi không thiếu vắng đứng đầu điều hành.

Việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye trong cuộc bỏ phiếu diễn ra chiều 9/12 không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, song trong thời gian 180 ngày chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi không thiếu vắng đứng đầu điều hành.
 Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9/12.
Bi kịch ngoại giao và kinh tế
Hơn 1 giờ sau khi sau khi Quốc hội thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye với 234 phiếu ủng hộ đề xuất luận tội của phe đối lập, bà Park đã bị đình chỉ khỏi các hoạt động lãnh đạo và giao lại mọi quyền điều hành đất nước cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn.
Vốn là một công tố viên kỳ cựu, ông Hwang rất được lòng chính giới nhưng đã bị “thất sủng” và trở thành “quân cờ” để bà Park xử lý khủng hoảng liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Tuy nhiên, khi Quốc hội chưa kịp phê chuẩn tư cách ứng viên Thủ tướng Kim Byong-joon, ông Hwang lại phải gánh trách nhiệm “đứng mũi chịu sào”. Điều khiến các nhà đầu tư quan ngại là Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống có rất ít kinh nghiệm điều hành về kinh tế và ngoại giao. Trong bối cảnh, hội nghị 3 bên Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản diễn ra vào ngày 19/12 tới tại Tokyo, không rõ liệu ông Hwang có đủ bản lĩnh để đối phó với các nhà ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản khi đàm phán về một loạt các vấn đề gây tranh cãi như việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao của Mỹ (THAAD) nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ CHDCND Triều Tiên.
Đặc biệt, sự thiếu vắng một nguyên thủ quốc gia theo đúng nghĩa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến liên minh với Mỹ, nhất là khi Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức trong vòng hơn 1 tháng tới.  
Theo các nhà phân tích, diễn biến trên chính trường Hàn Quốc những ngày qua sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới và lớn thứ 4 khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cuộc chiến giữa các đảng phái và sự xáo trộn trong đội ngũ nhân sự chủ chốt tại phủ Tổng thống sẽ làm suy yếu hiệu quả từ các chính sách kinh tế được bà Park thực thi cũng như chính sách điều hành vĩ mô trong thời gian tới. Đại diện Citibank vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2017 từ 2,7% xuống còn 2,4%. Trong một động thái tương tự, Standard Chartered cũng hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc từ 2,5% xuống còn 2,3%. Nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực với thị trường, lãnh đạo Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn chỉ vài giờ sau khi có kết quả bỏ phiếu luận tội Tổng thống.
Bên cạnh số phận của Tổng thống Park, những diễn biến trên chính trường Hàn Quốc cũng cho thấy tương lai mờ mịt của các tập đoàn lớn khi cách tiếp cận “không lành mạnh” giữa chính phủ và các chaebol đang dần bị phơi bày. Áp lực từ sự tẩy chay và phản đối của người dân, vốn được chứng minh qua diễn biến của bê bối khiến bà Park phải từ bỏ tham vọng chính trị khiến các tập đoàn bất an.
Những nhân vật kế nhiệm tiềm năng
Trong cuộc thăm dò về ứng viên thay thế bà Park Geun-hye, nghị sĩ Moon Jae-in của đảng Dân chủ chính dẫn đầu danh sách. Những vị trí tiếp theo bao gồm, Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon, Thị trưởng Lee Jae-myeong – người được so sánh với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hay Ahn Cheol-soo - nhà sáng lập đảng Nhân dân đối lập – người từng đưa ra những chỉ trích về sự thống trị của các chaebol đối với kinh tế Hàn Quốc… 

Phe đối lập, đứng đầu là ông Moon đang cố gắng theo đuổi kế hoạch luận tội và phế truất Tổng thống với cảnh báo việc Tòa án Hiến pháp đảo ngược quyết định của Quốc hội đồng nghĩa với tội “phản bội’ đất nước và người dân. Đảng cầm quyền với nhiều nhân vật đã từ bỏ sự ủng hộ với bà Park sẽ khó thực hiện được mục tiêu để Tổng thống từ chức và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Vì thế, cuộc đối đầu và chạy đua vào Nhà Xanh của những nhân vật quyền lực này chắc chắn sẽ gây ra một giai đoạn "sóng gió" mới cho chính trường Hàn Quốc.