Hàng loạt hành vi vi phạm tại Lễ hội chùa Hương đã bị xử lý

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến nay, lượng khách đi Lễ hội chùa Hương ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã lên đến khoảng 500.000 lượt. Lượng khách khá đông mỗi ngày nên công tác đảm bảo ANTT, ATGT cho Lễ hội chùa Hương được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Đò chở du khách vãn cảnh Chùa Hương năm nay đã chấp hành đúng quy định
Đò chở du khách vãn cảnh Chùa Hương năm nay đã chấp hành đúng quy định

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh: Tính từ ngày khai hội cho đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hàng chục chủ phương tiện vi phạm quy chế Ban tổ chức lễ hội với lỗi không trang bị áo phao cứu sinh và giỏ đựng rác; xử lý 3 phương tiện dừng đỗ sai quy định ở đường đi bộ.

Đồng thời, lập biên bản xử lý 7 xuồng máy không đủ giấy phép hoạt động theo quy định; thu giữ 2 xuồng bán hàng rong trái phép trên suối Yến; lập biên bản ký cam kết 17 xuồng máy có gắn động cơ không được chở khách sai quy định của Ban tổ chức và thu giữ 13 biển quảng cáo gây cản trở giao thông.

Trước đó, từ ngày 23/1/2023 (mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão), lực lượng chức năng đã triển khai công tác đảm bảo ATGT phục vụ Lễ hội Chùa Hương; kiểm tra các đò chở khách; giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng đường, hành lang ATGT đường bộ, đường thủy đảm bảo trật tự ATGT.

Với khoảng 500.000 lượt khách đi Lễ hội chùa Hương từ ngày 27/1/2023 đến nay, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tổ chức chốt trực tại các vị trí đảm bảo giao thông phục vụ du khách; phối hợp với chính quyền địa phương, Ban tổ chức lễ hội và lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý trên suối Yến, suối Tuyết.

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông đã phối hợp với lực lượng cảnh sát và các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường chính vào khu vực xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (khu vực diễn ra lễ hội, khu vực từ xã Đốc Tín đi xã Hương Sơn và cầu Yến), hạn chế đến mức thấp nhất ùn tắc giao thông.

Việc UBND huyện Mỹ Đức đưa xe điện vào phục vụ du khách đến tham quan , vãn cảnh Chùa Hương được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ
Việc UBND huyện Mỹ Đức đưa xe điện vào phục vụ du khách đến tham quan , vãn cảnh Chùa Hương được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ

Trưởng ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn Nguyễn Đức Hiển chia sẻ, so với các năm trước, năm nay, Lễ hội chùa Hương có nhiều đổi mới, tạo thuận lợi cho du khách tránh được tình trạng lộn xộn. Ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan, dịch vụ thuyền, đò từ hình thức bán vé truyền thống sang bán vé và kiểm soát vé điện tử.

Ban tổ chức sắp xếp lại khu vực bán vé cho hợp lý với việc bỏ bán vé tại 3 vị trí cổng, gồm: Tiên Mai, Đục Khê…để đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan trẩy hội.

Nếu như những năm trước, công tác trông giữ phương tiện cho du khách tổ chức chưa quy củ, xuất hiện nhiều bãi xe tự phát của người dân với giá vé không cố định, gây ùn tắc giao thông, thì năm nay, Ban tổ chức đã giao cho 1 đơn vị tư nhân đứng ra trông giữ xe, thống nhất một giá vé với 3 điểm trông giữ xe.

Cũng theo ông Hiển, năm nay, số lượng thuyền, đò chở khách trên suối Yến được huy động lên đến 3.792 chiếc. Ban tổ chức đã tổ chức lớp tập huấn cho các chủ thuyền, đò đảm bảo an toàn cho du khách, yêu cầu các chủ đò bố trí đầy đủ phao cứu sinh, giỏ đựng rác, gắn biển quản lý và chấp hành nghiêm việc chở đúng số người quy định.

 Đồng thời, Ban tổ chức kiên quyết không để xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên dòng suối Yến nhằm đảm bảo an toàn cho các đò khác, giữ gìn nét đẹp tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Công tác đảm bảo ANTT được các lực lượng chức năng của TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức đặt lên hàng đầu
Công tác đảm bảo ANTT được các lực lượng chức năng của TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức đặt lên hàng đầu

Thượng tá Đinh Phúc Bảo - Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức khẳng định, nhằm thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT cho Lễ hội Chùa Hương đã được Công an TP Hà Nội phê duyệt, Công an huyện Mỹ Đức triển khai phương án đến từng cán bộ, chiến sĩ, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng tổ, chốt, trạm.

Công an huyện tổ chức, bố trí các chốt trạm ngay từ ngã tư Tế Tiêu đến trong khu vực di tích Chùa Hương, trực 24/24h để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến ANTT. Đặc biệt, Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ liên ngành tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng các đối tượng trộm cắp, móc túi.

Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ động phân luồng điều tiết giao thông tại các tuyến trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo thông thoáng, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp đeo bám khách.

Về công tác lưu trú, Công an huyện Mỹ Đức cũng chỉ đạo lực lượng quản lý hành chính phối hợp với Công an xã Hương Sơn tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các nhà nghỉ đóng trên địa bàn tổ chức đăng ký lưu trú đối với du khách theo quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, Công an huyện cũng phối hợp với các tổ liên ngành tuyên truyền, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tuyên truyền, ký cam kết với chủ các bến bãi, cơ sở lưu trú về công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn cháy nổ…