Hiện trạng 3 công viên biểu tượng của Hà Nội sắp được cải tạo

Khánh Huy/phapluatxahoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kế hoạch xây mới, nâng cấp các công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, 3 công viên lớn là biểu tượng của Thủ đô gồm Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo sẽ được ưu tiên cải tạo trước.

 

Thực hiện kế hoạch "Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố" trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP Hà Nội sẽ cải tạo, nâng cấp và xây mới công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo.
Thực hiện kế hoạch "Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố" trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP Hà Nội sẽ cải tạo, nâng cấp và xây mới công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo.
Công viên thống nhất được xây dựng năm 1958 trên vùng đầm hồ, bãi rác và hoàn thành vào ngày 30/5/1961, với diện tích hơn 50ha. Công viên nằm giữa 4 phố: Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Cổng chính nằm bên mặt đường Trần Nhân Tông.
Công viên thống nhất được xây dựng năm 1958 trên vùng đầm hồ, bãi rác và hoàn thành vào ngày 30/5/1961, với diện tích hơn 50ha. Công viên nằm giữa 4 phố: Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Cổng chính nằm bên mặt đường Trần Nhân Tông.
Các khu vui chơi cho trẻ em đã bị dừng hoạt động nhiều năm nay, người dân chủ yếu vào công viên Thống Nhất để đi bộ, tập thể dục, thỉnh thoảng có một vài sự kiện tổ chức tại đây.
Các khu vui chơi cho trẻ em đã bị dừng hoạt động nhiều năm nay, người dân chủ yếu vào công viên Thống Nhất để đi bộ, tập thể dục, thỉnh thoảng có một vài sự kiện tổ chức tại đây.
Khuôn viên trong công viên có nhiều hạng mục cũng hoen gỉ, xuống cấp gây ảnh hưởng đến trải nghiệm vui chơi cũng như an toàn với người tham gia. Một số thiết bị cũ nát nhưng không được rào bảo vệ
Khuôn viên trong công viên có nhiều hạng mục cũng hoen gỉ, xuống cấp gây ảnh hưởng đến trải nghiệm vui chơi cũng như an toàn với người tham gia. Một số thiết bị cũ nát nhưng không được rào bảo vệ
Trong khuôn viên, nhiều con đường lát gạch bị bung lên, gạch vỡ nằm rải rác trong khi nhiều đoạn đường nhựa lồi lõm, nứt toác, đặc biệt là những đoạn gần bờ hồ.
Trong khuôn viên, nhiều con đường lát gạch bị bung lên, gạch vỡ nằm rải rác trong khi nhiều đoạn đường nhựa lồi lõm, nứt toác, đặc biệt là những đoạn gần bờ hồ.
Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội nằm ở góc đường Cầu Giấy - Kim Mã, được xây dựng từ năm 1977. Nơi đây bảo tồn, chăm sóc rất nhiều loài động vật hoang dã phục vụ du khách tới tham quan.
Công viên Thủ Lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội nằm ở góc đường Cầu Giấy - Kim Mã, được xây dựng từ năm 1977. Nơi đây bảo tồn, chăm sóc rất nhiều loài động vật hoang dã phục vụ du khách tới tham quan.
Không quá xuống cấp nghiêm trọng nhưng công viên Thủ Lệ đã không được quy hoạch đồng bộ. Nhiều khu vui chơi mọc lên bên trong công viên, tiếng ồn từ các trò chơi gây ảnh hưởng tới động vật.
Không quá xuống cấp nghiêm trọng nhưng công viên Thủ Lệ đã không được quy hoạch đồng bộ. Nhiều khu vui chơi mọc lên bên trong công viên, tiếng ồn từ các trò chơi gây ảnh hưởng tới động vật.
Việc không được quy hoạch đồng bộ khiến người dân đến tham quan vườn thú Hà Nội gặp không ít khó khăn. Đặc biệt các dịp nghỉ lễ, lượng người đưa gia đình, con em đến tăng đột biến.
Việc không được quy hoạch đồng bộ khiến người dân đến tham quan vườn thú Hà Nội gặp không ít khó khăn. Đặc biệt các dịp nghỉ lễ, lượng người đưa gia đình, con em đến tăng đột biến.
Nhiều ghế đá xung quanh công viên Thủ Lệ đã bị hư hại, không thể sử dụng.
Nhiều ghế đá xung quanh công viên Thủ Lệ đã bị hư hại, không thể sử dụng.
Hiện trạng 3 công viên biểu tượng của Hà Nội sắp được cải tạo - Ảnh 1
Công viên Bách Thảo (vườn Bách Thảo) thành lập năm 1890 trên khu đất có diện tích 33ha. Tuy nhiên hiện nay, vườn bách thảo được quy hoạch lại chỉ còn khoảng trên 10 ha. Hiện nay, công viên này cũng đã có nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Công viên Bách Thảo (vườn Bách Thảo) thành lập năm 1890 trên khu đất có diện tích 33ha. Tuy nhiên hiện nay, vườn bách thảo được quy hoạch lại chỉ còn khoảng trên 10 ha. Hiện nay, công viên này cũng đã có nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Bức tượng người chơi vĩ cầm đã từng là một điểm nhấn được nhiều người biết đến khi tới công viên Bách Thảo nhưng nay đã hư hại chỉ còn lại phần thân người.
Bức tượng người chơi vĩ cầm đã từng là một điểm nhấn được nhiều người biết đến khi tới công viên Bách Thảo nhưng nay đã hư hại chỉ còn lại phần thân người.
Do không được bảo trì thường xuyên, đến nay nhiều hạng mục cũng đang nứt vỡ và hoen gỉ.
Do không được bảo trì thường xuyên, đến nay nhiều hạng mục cũng đang nứt vỡ và hoen gỉ.
Ba công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo là những công viên biểu tượng của Hà Nội đã được UBND TP phê duyệt ưu tiên cải tạo trước trong thời gian tới đây.
Ba công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo là những công viên biểu tượng của Hà Nội đã được UBND TP phê duyệt ưu tiên cải tạo trước trong thời gian tới đây.