HLV Park Hang Seo coi nhẹ giải giao hữu U23 quốc tế

Song Đào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Park Hang Seo cho biết, giải U23 quốc tế tại Hà Nội chỉ mang tính chất giao hữu, nhằm giúp U23 Việt Nam rèn quân chuẩn bị cho ASIAD 2018.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn báo chí sáng 30/7. Ảnh: Hải Đăng.
HLV Park Hang Seo vì vậy khẳng định, đội sẽ không hướng tới chiến thắng bằng mọi giá. Thay vào đó, U23 Việt Nam sẽ thử nghiệm các vị trí để chọn ra 20 cái tên tốt nhất nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018, diễn ra tại Indonesia tháng 8 tới.
“Đây đơn giản chỉ là giải giao hữu nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018. Tôi mong mọi người thông cảm bởi giao chỉ tiêu cụ thể ở ASIAD rồi lại giải giao hữu nữa thì rất mệt mỏi cho chúng tôi. VFF cũng hiểu đây chỉ là công đoạn trong quá trình chuẩn bị”, HLV Park Hang Seo nói.

Theo HLV Park Hang Seo, các cầu thủ đều có giới hạn riêng và việc đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm rất quan trọng.

“Chúng ta có 30 cầu thủ và tôi sẽ cố gắng để cho tất cả vào sân. Ngày 7/8, chúng ta mới chốt danh sách cuối cùng. Chúng ta chỉ đá giao hữu, thắng Uzbekistan nhưng cầu thủ bị chấn thương thì sao? Đó là vấn đề chúng ta phải tính tới. Tôi rất chia sẻ mong muốn của người hâm mộ nhưng U23 Việt Nam cần biết mình đang hướng tới mục tiêu nào”, HLV Park Hang Seo nói.

Tại buổi tập mới đây, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL) đã bị chấn thương, nhiều khả năng không thể dự tranh ASIAD 2018. Đây là tin không vui đối với tiền vệ HAGL.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Palestine, U23 Oman và U23 Uzbekistan vào các ngày 3, 5 và 7/8. Kết thúc giải đấu tại Hà Nội, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường vào Bình Dương. Ngày 11/8, U23 Việt Nam sẽ chính thức sang Indonesia, chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần