HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam không có khoảng cách đội hình chính hay dự bị"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HLV Park Hang-seo khẳng định, tuyển Việt Nam không có khoảng cách về đội hình chính và dự bị trong đội hình xuất phát ở mỗi trận đấu.

Sau trận hoà 0-0 trước tuyển Singapore, thầy trò HLV Park Hang-seo trở về sân nhà Mỹ Đình đón tiếp tuyển Myanmar ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2022. Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, đây là trận khai Xuân, trận đầu tiên của tuyển Việt Nam trong năm mới 2023 vì thế chiến thắng trước đối thủ là mục tiêu toàn đội hướng tới.

"Với sự chuẩn bị tốt nhất, tôi tin rằng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Hơn nữa, tuyển Việt Nam cũng cần thắng để vào bán kết với vị trí đầu bảng.  Dù vậy, chúng tôi cũng phải xem kết quả loạt trận hôm nay để xem đội nào đi tiếp ở bảng A. Nhưng đã vào bán kết rồi thì đội nào cũng có thực lực, đều mạnh như nhau và chúng ta đều phải xác định chiến đấu hết mình" - HLV Park Hang-seo khẳng định.

HLV Park Hang-seo khẳng định tuyển Việt Nam không có khoảng cách về đội hình chính hay dự bị. Ảnh: Như Đạt.
HLV Park Hang-seo khẳng định tuyển Việt Nam không có khoảng cách về đội hình chính hay dự bị. Ảnh: Như Đạt.

Bảng A sẽ kết thúc và xác định hai đội bóng lọt vào vòng bán kết trước 1 ngày so với tuyển Việt Nam, vì thế Quang Hải và đồng đội sẽ được nghỉ ít hơn một ngày so với đối thủ ở vòng bán kết. Tuy nhiên, điều này giúp HLV Park Hang-seo có thể tính toán cho một số trụ cột dưỡng sức trước tuyển Myanmar ngày mai để chuẩn bị cho vòng bán kết.

"Nếu đứng nhất bảng, tuyển Việt Nam sẽ đá lượt đi bán kết trên sân khách ngày 6/1 và phải lên đường trong ngày 4/1. Chắc chắn tôi sẽ phải tìm cách phân phối lực lượng và sức lực để chuẩn bị cho trận tiếp theo. Tuyển Việt Nam sẽ dựa trên kết quả các trận đấu của bảng A để xây dựng các kịch bản khác nhau" -  HLV người Hàn Quốc nói thêm.

Khi được hỏi dự đoán về đối thủ tiếp theo tại vòng bán kết nếu như tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, HLV Park Hang-seo đã từ chối dự đoán bởi "bóng đá luôn có nhiều biến số, khó lường".

"Trong trường hợp gặp tuyển Indonesia ở bán kết, tôi muốn có biện pháp đề phòng để tránh sự cố xe bus chở đội bị các cổ động viên quá khích từng  bao vây tấn công như từng xảy ra với tuyển Thái Lan. Tuyển Việt Nam hiện có lực lượng tốt nhất khi không ai chấn thương và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trở lại sau án treo giò. Tôi tin tưởng dù ra sân đấu tuyển Myanmar, với đội hình nào đi nữa, tuyển Việt Nam vẫn sẽ chơi tốt, vì toàn đội không phân biệt đội hình chính hay dự bị. Suốt năm năm qua, tôi đã nỗ lực để xoá nhoà khoảng cách của đội hình chính hay dự bị. Mỗi vị trí tôi đều xây dựng hai cầu thủ và không có chênh lệch về trình độ, chỉ khác biệt là họ được thi đấu hay chưa. Đây là điểm mạnh nhất của đội tuyển" - HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 3/1 trên sân Mỹ Đình.

 

"Tôi khát khao ghi bàn. Mỗi trận đấu tôi đều muốn ghi bàn, hy vọng trận ngày mai tôi có thể có được điều đó. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, chiến thắng của đội mới là mục tiêu quan trọng nhất. Tôi cũng như mọi đồng đội đều vào sân với tâm thế nỗ lực để giúp đội nhà chiến thắng. Hiện tại thể trạng của tôi đạt 100%, sẵn sàng nếu được giao nhiệm vụ" - cầu thủ Nguyễn Quang Hải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần