HLV Solskjaer tự tin dù phải làm khách tại Nou Camp

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Niềm tin của MU và các fan của họ chưa bao giờ lụi tắt, nhất là khi đội bóng này sở hữu "vũ khí bí mật" mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang tái hiện như dưới thời người thầy cũ đáng kính Sir Alex Ferguson.

HLV Ole Gunnar Solskjaer "truyền lửa" cho các học trò qua màn phỏng vấn trước trận đấu tứ kết lượt về tại Nou Camp với Barcelona. "Ký ức ngọt ngào tại Paris giúp chúng tôi có thêm sức mạnh. Kết quả ấy chứng minh mọi điều đều có thể xảy ra trong bóng đá. Tất nhiên, Barcelona tại Nou Camp sẽ rất khác nhưng chúng tôi cũng chỉ để thua 1 bàn trong trận lượt đi".
Mặc dù vậy, ông vẫn nhắc nhở các cầu thủ cần tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới. "Trận chung kết năm 1999 là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi ra sân tại Nou Camp với tư cách một cầu thủ. Đó là một ký ức đẹp nhưng tôi không thường xuyên nhớ về nó bởi tôi cần tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới. Đây có thể một trong những trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Mục tiêu của MU là ghi bàn thắng và không để đối phương chọc thủng lưới. Trận lượt đi, chúng tôi đã có cơ hội nhưng không thể tận dụng, đó là điều cần được cải thiện trong trận đấu này".
"Chúng tôi cần phòng ngự tốt và tạo nhiều cơ hội để ghi bàn. MU sẽ cố gắng thi đấu hết mình trong từng phút giây. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đội bóng có bàn thắng ở phút thứ 90+3 bởi MU là đội có thể làm được điều đó. Tôi biết đội bóng của mình đủ khả năng chơi tốt hơn trong trận lượt đi. MU sẽ cố gắng tranh cướp bóng và kiểm soát trận đấu". Với cá nhân HLV Ole Gunnar Solskjaer, thời còn là cầu thủ, ông cũng từng ghi bàn phút 90+3 trên sân Nou Camp (sân nhà của Barca) giúp MU thắng ngược 2-1 trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League để đời năm 1999.

Ole Gunnar Solkajer cũng tiết lộ một phần kế hoạch ứng phó với đội chủ nhà trước lượng khán giả khổng lồ tại Nou Camp. "Barcelona là đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi cần tận dụng tối đa mỗi khi cầm bóng. Ngoài ra, chủ nhà rất nguy hiểm trong những pha phản công với tốc độ của Dembele và dĩ nhiên là Messi nữa. Nhiệm vụ của MU là ngăn chặn những pha phản công chớp nhoáng và không cho Messi hay Suarez khoảng trống để xử lý bóng".

Ngoài ra, ông thầy người Na Uy cũng tiết lộ tình hình chấn thương của đội. Matic và Sanchez đã bình phục và sẵn sàng cho trận đấu. HLV Solskjaer hy vọng Sanchez có thể tỏa sáng khi gặp lại đội bóng cũ. "Cả Sanchez và Matic đều sẵn sàng cho trận đấu. Tôi hy vọng Sanchez sẽ có màn trình diễn tốt trước đội bóng cũ".
Niềm tin vượt khó như khi MU thắng 2-1 trước Juventus tại vòng bảng và vượt qua PSG 3-1 ở lượt về vòng 1/8 đều trong thế phải lội ngược dòng tại Champions League mùa này khi làm khách ở Turin và Paris giúp cho hy vọng vào bán kết vẫn chưa lụi tắt với đại diện nước Anh.
 Việc tái hiện "Fergie Time" là điều hoàn toàn có thể nếu "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" và các học trò tận dụng được những sự chủ quan và sơ hở của "Gã khổng lồ xứ Catalunya" trong cuộc tái đấu sắp tới trên Thánh địa có sức chứa đến hơn 100.000 khán giả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần