HLV trưởng Australia: "Thể hình đội Australia không vượt trội hơn Việt Nam"

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo HLV trưởng ĐT nữ Australia Milicic, thể hình không phải là yếu tố giúp ĐT nữ Australia vượt trội so với ĐT nữ Việt Nam.

HLV trưởng ĐT nữ Australia Milicic nhận định trận đấu lượt về đội bóng của ông sẽ gặp khó khăn.
Đánh giá về ĐT nữ Việt Nam sau trận lượt đi play-off Olympic Tokyo 2020, HLV trưởng ĐT nữ Australia Milicic thừa nhận, ĐT nữ Việt Nam là một đội bóng có tổ chức tốt, đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây.
"Ở trận đấu vào ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng không mắc một sai lầm nào" - HLV Milicic chia sẻ.
Ngay sau trận thắng lượt đi, ĐT nữ Australia đã có mặt tại Việt Nam và di chuyển tới Quảng Ninh vào ngày hôm sau. Có thể nói, ĐT nữ Australia đang có được lực lượng mạnh nhất để bước vào trận đấu lượt về. Khi được phóng viên hỏi về tình hình của đội cũng như điều kiện tại Việt Nam, HLV Milicic cho biết phải sau buổi tập hôm nay ĐT nữ Australia mới có thể biết điều kiện sân như thế nào. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định khi đã đi thi đấu thì đều phải thích nghi với từng hoàn cảnh, dù chưa biết có bị ảnh hưởng gì hay không.
Tiết lộ thêm về đội hình của ĐT nữ Australia, vị HLV này cho biết đội bóng của ông có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, đây là thuận lợi giúp ĐT nữ Australia tăng cường sức mạnh của đội bóng.
"Đây là một phần của sự phát triển, các cầu thủ được học hỏi nhiều hơn sau mỗi chuyến đi. Tôi không nghĩ thể hình là yếu tố chính giúp Australia vượt trội hơn Việt Nam, mỗi cầu thủ có một thế mạnh riêng, chúng tôi chỉ cố gắng chơi đúng với lối chơi của mình" - HLV Milicic cho biết thêm.
Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Australia sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày mai (11/3) trên sân Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần