Hỗ trợ 8 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 8 ngư dân hành nghề trên tàu cá bị chìm ở Hoàng Sa nhận được sự động viên, sẻ chia từ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

 4 ngư dân trên tàu bị chìm được tàu của ông Đặng Dũng đưa vào đất liền.
Tối 22/4, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu ( huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chiều cùng ngày, đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi, động viên các ngư dân hành nghề trên tàu QNg 90617 TS - con tàu bị chìm ở Hoàng Sa vào ngày 2/4.
Ngoài động viên tinh thần các ngư dân, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định hỗ trợ thuyền trưởng kiêm chủ tàu Trần Hồng Thọ số tiền 50 triệu đồng. 7 thuyền viên hành nghề trên tàu ông Thọ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.
Tiếp nhận sự giúp đỡ, thuyền trưởng Trần Hồng Thọ bày tỏ mong muốn Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét gói cho vay lãi suất thấp để anh có thể đóng tàu mới và cùng bạn thuyền sớm trở lại ngư trường Hoàng Sa.
Trước đó, khoảng 3h ngày 2/4, tàu cá QNg 90617 TS công suất 420 CV của ông Trần Hồng Thọ (33 tuổi, trú xã Bình Châu) bị chìm tại vùng biển Hoàng Sa. Sáng cùng ngày, nhận được tin báo, các tàu cá QNg 90929 TS của ông Nguyễn Thanh Linh, QNg 90045 TS của ông Đặng Tằm và QNg 90399 TS của ông Đặng Dũng liền chạy đến ứng cứu. Tàu ông Dũng đưa 4 trong số 8 ngư dân trên tàu bị chìm vào đất liền trước. Chủ tàu chìm là ông Thọ cùng 3 ngư dân còn lại về đất liền hôm 7/4.