Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Tiêm chủng VNVC:

Hỗ trợ vật tư y tế, thuốc, vật dụng cho người dân sau bão lũ 

Đinh Huệ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngàn túi thuốc, vật tư y tế và các vật dụng thiết yếu được Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC trao tặng cho nhiều cơ sở y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, kịp thời hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân sau cơn bão số 3 (Yagi).

Đoàn thăm hỏi và trực tiếp trao tặng thuốc, vật tư y tế cho đại diện Sở Y tế và chính quyền địa phương các tỉnh. 
Đoàn thăm hỏi và trực tiếp trao tặng thuốc, vật tư y tế cho đại diện Sở Y tế và chính quyền địa phương các tỉnh. 

Chia sẻ với những thiệt hại mà đồng bào phía Bắc đang gánh chịu, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, ngày 15/9 Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC đã có chuyến hỗ trợ đầu tiên cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Các Trung tâm tiêm chủng VNVC tại các tỉnh này đã tổ chức tiêm miễn phí vaccine, huyết thanh uốn ván giúp người dân và các cán bộ chiến sĩ bị thương trong quá trình khắc phục hậu quả bão lũ kịp thời phòng bệnh. Đồng thời, VNVC cũng ưu đãi giá các vaccine phòng bệnh dễ bùng phát sau mưa lũ như tả, thương hàn trên toàn quốc.

Toàn bộ thuốc hỗ trợ được trích xuất trực tiếp từ kho thuốc chất lượng cao của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.
Toàn bộ thuốc hỗ trợ được trích xuất trực tiếp từ kho thuốc chất lượng cao của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.

Hơn 7000 túi thuốc gia đình và túi y tế thôn bản được trao tặng, trong đó 5.000 túi cho Thái Nguyên, 500 túi cho Lào Cai, 1.000 túi cho Tuyên Quang, 500 túi cho Yên Bái. Mỗi túi thuốc gồm 12 loại thuốc và vật tư thiết yếu điều trị các vấn đề sức khỏe thường gặp trong và sau bão lũ như tiêu chảy, sốt, nhiễm trùng, dị ứng… 

Hơn 1.200 suất áo mưa, đèn pin, sạc dự phòng, ủng cao su, bình khử khuẩn… dành tặng tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Yên Bái, nhằm hỗ trợ đồng bào, các chiến sĩ trong công tác cứu hộ, khắc phục thiệt hại do bão lũ. Ngoài ra, trước tình trạng thiếu điện tại một số cơ sở y tế tại Lào Cai, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã hỗ trợ 3 máy phát điện, góp phần đảm bảo công tác chăm sóc và điều trị người bệnh diễn ra thông suốt.

Hơn 2.500 suất balo, sách vở, đồ dùng học tập gửi tặng các em học sinh tại Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái giúp các em sớm được trở lại trường học.

Trung tâm tiêm chủng VNVC Tuyên Quang cũng đóng góp chi phí xây dựng 4 căn nhà cho bà con địa phương bị mất nhà do mưa lũ. 

Đồng hưởng ứng, những ngày qua cán bộ nhân viên y tế trong Hệ sinh thái sức khỏe EcoPharma - BVĐK Tâm Anh - VNVC, Dược phẩm ECO đã tiến hành quyên góp tiền - sách vở - quần áo… chung tay cùng cả nước hướng tới đồng bào vùng bão lũ. 

Không dừng lại ở đó, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC vẫn đang tiếp tục phân loại, đóng gói các suất quà thiết yếu cho các đợt cứu trợ tiếp theo, trao tận tay đại diện Sở Y tế và chính quyền địa phương các tỉnh.

Bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ nhanh chóng, thiết thực của hai đơn vị, đại diện Sở Y tế Lào Cai chia sẻ: “Đây đều là những vật tư mà tỉnh đang thiếu và rất cần, sẽ được sử dụng ngay để hỗ trợ các đơn vị y tế tuyến huyện khắc phục hậu quả sau bão số 3”.

Những chuyến hàng cứu trợ vẫn sẽ tiếp tục đến với các tỉnh, địa bàn khó khăn khác.
Những chuyến hàng cứu trợ vẫn sẽ tiếp tục đến với các tỉnh, địa bàn khó khăn khác.

TS Nguyễn Thị Chinh - Phó tổng giám đốc BVĐK Tâm Anh chia sẻ nằm trong cùng hệ sinh thái y tế chất lượng cao, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và VNVC với thế mạnh về giải pháp điều trị, thuốc men, vật tư y tế và những loại vaccine thế hệ mới nhất, luôn sẵn sàng tinh thần hỗ trợ cho các đơn vị y tế và đồng bào vùng bão lũ. 

“Chúng tôi coi đây là trách nhiệm cộng đồng của mình, ưu tiên thực hiện các hoạt động cứu trợ với tinh thần khẩn trương, kịp thời, hỗ trợ những vật phẩm cấp thiết nhất, chung tay cùng người dân và chính quyền, cán bộ y tế địa phương vượt qua khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau” - TS Chinh bày tỏ và khẳng định rằng những chuyến hàng cứu trợ của hệ sinh thái vẫn sẽ tiếp tục đến với các tỉnh khác, những địa bàn vùng sâu vùng xa đang khó khăn… chung tay góp sức cùng bà con tái thiết cuộc sống.

Thông tin thêm về Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Hệ thống tiêm chủng VNVC:

 Hệ thống BVĐK Tâm Anh 

Hệ thống BVĐK Tâm Anh là cơ sở y tế khám chữa bệnh chất lượng cao, nổi bật với thế mạnh chuyên gia, đội ngũ y bác sĩ đầu ngành, ứng dụng các công nghệ thăm khám, tầm soát và điều trị bệnh hiện đại với sự hỗ trợ của máy móc thế hệ mới. Chú trọng vào chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế, Hệ thống BVĐK Tâm Anh ghi dấu ấn đậm nét với nhiều thành tựu y khoa đáng tự hào.

Suốt quá trình hoạt động, Hệ thống BVĐK Tâm Anh luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội như: tài trợ chi phí điều trị cho ca bệnh phức tạp, kết nối giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp nhân lực, vật lực cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh…, chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân cả nước, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Hệ thống tiêm chủng VNVC

Sau 8 năm phát triển, Hệ thống tiêm chủng VNVC hiện là đơn vị dẫn đầu ngành tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam với hơn gần 200 trung tâm trải dài khắp đất nước. Là đối tác chiến lược toàn diện với nhiều hãng vaccine lớn trên thế giới, VNVC đã mang về và triển khai tiêm hơn 10 loại vaccine mới và thế hệ mới cho người dân Việt Nam. VNVC cũng là đơn vị hiếm hoi sở hữu hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) đạt tiêu chuẩn GSP, giữ nhiệt độ bảo quản từ 2 - 8 độ C theo đúng quy định nghiêm ngặt của nhà sản xuất, được trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ tự động 24/24, đảm bảo chất lượng vaccine ở mức cao nhất.

Không chỉ nỗ lực mang đến cho người dân vaccine chất lượng cao, bình ổn giá, VNVC còn nỗ lực nâng cao tỷ lệ bao phủ các loại vaccine quan trọng cho trẻ em và người lớn, đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch, điển hình VNVC đã hỗ trợ cơ sở vật chất, vật tư y tế và cử hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng tham gia chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 thần tốc và mới đây nhất là tham gia chiến dịch tiêm vaccine sởi miễn phí cho trẻ em 1-10 tuổi cùng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.