Hoa hồng trên ngực trái tập 42: Bảo muốn trả tiền chữa bệnh cho con của Thái và Khuê

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bảo đưa thẻ tín dụng cho Khuê để lo cho lần phẫu thuật của con gái cô.

Trong tập 41 bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, Thái (Ngọc Quỳnh) sau khi biết tình trạng bệnh của mình đã tỏ ra đau buồn. Sau khi đến mộ bố và cắn rứt lương tâm, Thái đã tìm gặp Khuê (Hồng Diễm) và nói: "Khuê, em nói sẽ không bao giờ quay trở lại và anh vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội. Anh biết, đáng đời anh lắm. Nhưng mà, anh vẫn muốn xin em một lần. Anh chưa bao giờ xin xỏ gì em. Bây giờ anh xin em quay lại với anh có được không? Ngày xưa em nói, em muốn anh quỳ gối xin lỗi em. Được, anh quỳ xuống xin lỗi em”.
Khuê ngăn cản Thái quỳ xin: “Anh đừng có làm như vậy. Trước đây, tôi nói với anh, tôi muốn anh phải van xin tôi nhưng vì đó là tôi thiết tha ở lại. Bây giờ, tôi đã đi rồi, không có điều gì là quan trọng nữa đâu”.
Mặc dù vậy, Thái vẫn nài nỉ: “Khuê anh xin em. Em thương hại anh hay tình nghĩa gì cũng được, hãy quay lại với anh chỉ một thời gian thôi có được không”.
Hoài nghi với lời của Thái nói, Khuê đã hỏi thăm chồng cũ có chuyện gì hay không. Tình cờ lúc này, Bảo xuất hiện và lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại. Trong cuộc đối thoại này, Thái nói: “Khuê, thật sự anh rất cần em; vì điều này anh rất cần em. Anh van em đấy Khuê”.
Thấy vậy, Bảo đã xuất hiện và nói: “Tình cảm là thứ không nên xin xỏ, đó chỉ nên là sự trao và nhận, là 2 người tự nguyện ở bên nhau. Tôi nghĩ anh không nên làm khó Khuê; không nên làm khó người phụ nữ mình đã làm khổ suốt 10 năm qua”.
Nghe những lời của Bảo nói, Thái đã bỏ về. Nhận thấy sự không hài lòng của Khuê, Bảo đã xin lỗi vì can thiệp vào chuyện riêng của người con gái mình yêu. Tuy nhiên, Khuê cảm thấy không phiền vì điều này. Khuê nói: “Tôi có cảm giác bất an, hình như anh ta có chuyện gì”.
 Thái tìm gặp Khuê trong tình trạng sức khỏe không tốt. Ảnh: VTV.
Cũng trong tập này, khi nhận thấy sự quan tâm của Khuê dành cho Thái, Khang (Trọng Nhân) đã hỏi Khuê có ý thế nào với chồng cũ. Khuê nói: “Ly hôn nhưng không có con thì không có vấn đề gì nhưng nếu có con thì sẽ ràng buộc đến hết đời. Chị với anh Bảo chưa có gì chắc chắn. Nhưng, chị chắc chắn, chị và anh Thái sẽ không bao giờ quay trở lại với nhau”.
Trong tập 42 bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, Thái đã ủng hộ cho mối quan hệ tình cảm giữa Khang và San (Diễm Hương). Nhận thấy sự biến chuyển này từ Thái, Khuê đã cảm ơn chồng cũ. Tuy nhiên, Thái lại bày tỏ: “Quỹ thời gian có nhiều nhặn gì nữa đâu, bây giờ, anh chỉ quan tâm đến những người quan trọng nhất. Những thứ có thể bỏ qua được, chắc chắn anh sẽ không bận lòng”.
Bác sĩ khuyên Thái nên điều trị bệnh sớm, không nên đợi con gái phẫu thuật. Ảnh: VTV.
Theo nhận định của bác sĩ về bệnh tình của Thái: “Cậu đợi con gái cậu mổ xong nhưng tôi nói thẳng, con gái cậu mổ sớm hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cậu thì có đấy. Giờ là lúc, cậu phải chạy đua với thời gian nữa”.
Ở một diễn biến khác, Bảo đã đưa cho Khuê một chiếc thẻ tín dụng. Lý do Bảo đưa ra vì: “Bống sắp mổ rồi. Anh không biết em chuẩn bị thế nào nên em cứ cầm lấy, đây là để phòng trường hợp nếu có cần. Với lại, anh không hiểu về trẻ con lắm. Anh cũng rất muốn mua một món quà gì đó cho Bống để động viên nhưng nghĩ mãi không ra được. Em có thể giúp anh làm việc đấy được chứ”.
 Bảo muốn cùng Khuê lo cho bé Bống phẫu thuật. Ảnh: VTV.
Tập 42 của bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” phát sóng tối 26/12, khán giả sẽ tiếp tục chờ đón những diễn biến tiếp theo xung quanh phản ứng của Khuê trước bệnh tình của Thái. Đồng thời, người xem cũng chờ đợi Thái sẽ có những cách thức nào để nối lại tình xưa với Khuê.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần