Hoa Tết rực rỡ sắc màu "đổ bộ" đường phố TP Hồ Chí Minh

Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, nhiều điểm bán hoa Tết trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ sắc màu, với nhiều chủng loại phong phú như mai, đào, quất, kiểng lá, cúc… có mức giá từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu đồng.

Một gian hàng bán hoa cúc trên địa bàn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Mậu Dũng
Một gian hàng bán hoa cúc trên địa bàn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Mậu Dũng
Hoa giấy cũng là một loại hoa được người dân TP Hồ Chí Minh ưa chuộng, lựa chọn trong những ngày đầu năm. Hoa giấy cũng có nhiều loại với kích thước và màu sắc khác nhau, và nhiều cây còn có sự kết hợp nhiều màu sắc rực rỡ. Một người bán hàng ở đây cho biết hoa giấy có giá dao động ở mức giá từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng/chậu. Ảnh: Mậu Dũng
Hoa giấy cũng là một loại hoa được người dân TP Hồ Chí Minh ưa chuộng, lựa chọn trong những ngày đầu năm. Hoa giấy cũng có nhiều loại với kích thước và màu sắc khác nhau, và nhiều cây còn có sự kết hợp nhiều màu sắc rực rỡ. Một người bán hàng ở đây cho biết hoa giấy có giá dao động ở mức giá từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng/chậu. Ảnh: Mậu Dũng
Dọc theo con đường Thành Thái (Quận 10, TP Hồ Chí Minh), các nhà vườn đều phủ kín  gian hàng bằng những sản phẩm hoa đặc trưng dịp Tết. Những loại hoa cảnh có chủng loại phong phú như mai, quất, cúc, hoa giấy… Ảnh: Mậu Dũng
Dọc theo con đường Thành Thái (Quận 10, TP Hồ Chí Minh), các nhà vườn đều phủ kín  gian hàng bằng những sản phẩm hoa đặc trưng dịp Tết. Những loại hoa cảnh có chủng loại phong phú như mai, quất, cúc, hoa giấy… Ảnh: Mậu Dũng
Hoa Tết rực rỡ sắc màu "đổ bộ" đường phố TP Hồ Chí Minh  - Ảnh 1Đã có khách đến tìm mua hoa Tết sớm, lựa chọn các loại bông nhỏ trang trí với giá hơn trăm ngàn đồng/chậu. Ảnh: Mậu Dũng
Tại điểm bán hoa trên đường Hồng Lạc (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) hàng trăm chậu cúc cũng được tập trung về đây để bán, giá một chậu cúc là 700.000 đến 1.000.000 đồng Ảnh: Mậu Dũng
Tại điểm bán hoa trên đường Hồng Lạc (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) hàng trăm chậu cúc cũng được tập trung về đây để bán, giá một chậu cúc là 700.000 đến 1.000.000 đồng Ảnh: Mậu Dũng
“So với những năm trước thì năm nay số lượng hoa chuyển về TP Hồ Chí Minh giảm hơn 50%, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân trồng ít đi, tuy nhiên, thời tiết năm nay lại thuận lợi, hoa lại được giá hơn. Giá hoa cao trong ngày Tết cũng phần nào động viên tinh thần bà con nông dân giữ đam mê và gắn bó với nghề truyền thống”, anh Nguyễn Kim - Một nông dân trồng hoa tại tỉnh Lâm Đồng mang hoa xuống TP Hồ Chí Minh bán, cho biết. Ảnh: Mậu Dũng
“So với những năm trước thì năm nay số lượng hoa chuyển về TP Hồ Chí Minh giảm hơn 50%, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân trồng ít đi, tuy nhiên, thời tiết năm nay lại thuận lợi, hoa lại được giá hơn. Giá hoa cao trong ngày Tết cũng phần nào động viên tinh thần bà con nông dân giữ đam mê và gắn bó với nghề truyền thống”, anh Nguyễn Kim - Một nông dân trồng hoa tại tỉnh Lâm Đồng mang hoa xuống TP Hồ Chí Minh bán, cho biết. Ảnh: Mậu Dũng
Những chậu hoa hồng được bày bán tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mậu Dũng
Những chậu hoa hồng được bày bán tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mậu Dũng

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần