[Hồi âm] Hà Đông xử lý bãi gỗ phong tỏa hành lang giao thông

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 19, ngày 22/1 có bài “Bãi gỗ phong tỏa hành lang giao thông”, phản ánh việc hành lang ATGT đường sắt nằm trên địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông do Công ty CP Đường sắt Hà Thái quản lý bị người dân chiếm dụng làm bãi tập kết gỗ, gây cản trở và mất ATGT.

 Hàng trăm cây gỗ chiếm dụng hành lang an toàn giao thông đường sắt địa phận phường Dương Nội.
Ngày 8/5, Công an quận Hà Đông có Văn bản số 181/CAHĐ do Đại tá Vương Tiến Dũng ký phúc đáp một số nội dung. Theo đó, Công an quận đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với Công an phường Dương Nội kiểm tra, xác minh thực tế tại hiện trường. Đồng thời, chỉ đạo Công an phường bố trí lực lượng cắm chốt duy trì trật tự ATGT, trật tự công cộng tại khu vực tuyến hành lang an toàn đường sắt do Công ty CP Đường sắt Hà Thái quản lý, không để tình trạng người dân chiếm dụng làm nơi tập kết gỗ trái quy định.
Qua đó, Công an phường đã tham mưu cho UBND phường tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh về các hành vi vi phạm gây mất trật tự công cộng và nêu rõ mức độ xử lý. Mặt khác, yêu cầu người dân không được tự ý lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị Công ty CP Đường sắt Hà Thái tăng cường tuần tra kiểm soát, tự quản hành lang ATGT đường sắt. Công an phường cũng đã tuyên truyền nhắc nhở, tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân kinh doanh gỗ xung quanh khu vực giáp đường sắt, yêu cầu di chuyển hàng hóa, vật liệu khỏi khu vực hành lang ATGT đường sắt, không vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt gây mất ATGT.

Nhờ vậy, tình hình trật tự ATGT ở khu vực tuyến hành lang an toàn đường sắt trên đã có nhiều chuyển biến tích cực, không còn hiện tượng tập kết gỗ và phương tiện ra vào lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt. Các hộ kinh doanh đã có ý thức chấp hành, tình trạng cản trở, mất ATGT đã được giải quyết.