“Hội chợ từ thiện kết nối yêu thương”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chủ đề của hội chợ gây quỹ từ thiện do phóng viên báo Hànộimới tổ chức sáng 23/8, tại tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu (Hà Nội), với mong muốn ủng hộ cho dự án xây trường lớp ở bản Huổi Chổn, xã Nà Nhan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Rất đông người mua hàng
Rất đông người mua hàng
Hội chợ chủ yếu bày bán các mặt hàng được làm bằng tay như bánh: Cookie, bánh nướng thập cẩm, xúc xích sạch, thịt xiên nướng, kim chi, sữa ngô, sữa đậu nành, giá đỗ sạch. Bên cạnh đó, còn có nhiều mặt hàng quyên góp được như: Ấm chén Minh Long, các loại cốc, mỹ phẩm… cũng được mang ra bán.
Gối bí và quần áo trẻ em tự làm
Gối bí và quần áo trẻ em tự làm
Ngoài ra, người mua còn có thể lựa chọn các sản phẩm handmade 100% không dựa vào hóa chất như: Gối bí và quần áo cho trẻ em. Các sản phẩm có mẫu mã phong phú, bắt mắt, thu hút được sự chú ý của nhiều người.
Các mặt hàng thực phẩm được bày bán
Các mặt hàng thực phẩm được bày bán
Cũng tại hội chợ, các em nhỏ có thể tham gia nhiều hoạt động như: Vẽ nghệ thuật vẽ tay Henna, tô tượng, tô tranh, thổi bóng... trong thời gian đợi bố mẹ đi mua sắm.