Hơn 700 chiến sỹ huyện Phúc Thọ tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phúc Thọ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”.

Năm 2022, Ban CHQS huyện Phúc Thọ đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập chiến đấu trị an.

Công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lấy đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, coi trọng huấn luyện cho các lực lượng thường trực cơ động sẵn sàng chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu trong mọi tình huống.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 tổ chức sáng 1/3 tại huyện Phúc Thọ. Ảnh: Trọng Tùng.
Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 tổ chức sáng 1/3 tại huyện Phúc Thọ. Ảnh: Trọng Tùng.

Theo Trung tá Tạ Văn Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phúc Thọ, năm 2023, để công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV đạt kết quả cao, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể. Trong đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát với điều kiện thực tế ở địa phương và tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”.

Trên cơ sở đó, Ban CHQS huyện quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho Ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ khối cơ quan huyện chuẩn bị tốt giáo án bài giảng, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu. Đồng thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị trong suốt quá trình huấn luyện.

Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ biểu dương những kết quả đạt được trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đến công tác quân sự - quốc phòng; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tích cực rèn luyện để có sức khỏe, trí tuệ tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện.

Trong quá trình huấn luyện, cần tập trung vào trọng tâm sát với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị và lựa chọn những thế mạnh hay vấn đề còn yếu để tập trung huấn luyện; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ để công tác huấn luyện đạt kết quả tốt nhất.

Ban CHQS huyện cũng cần duy trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng.

Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện; huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định, đạt kết quả cao. Kết thúc huấn luyện tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả theo quy định.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Phấn đấu cơ quan, đơn vị an toàn mọi mặt…

Cũng tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Ban CHQS huyện Phúc Thọ đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”; đợt thi đua cao điểm “Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)”; phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Thủ đô tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 

Một số hình ảnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023 tại huyện Phúc Thọ tổ chức sáng 1/3/2023:

Trung tá Tạ Văn Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ quán triệt chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023.
Trung tá Tạ Văn Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ quán triệt chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ tặng giấy khen cho đại diện Ban Chỉ huy Quân sự một số xã, thị trấn.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ tặng giấy khen cho đại diện Ban Chỉ huy Quân sự một số xã, thị trấn.
Các cụm thi đua tham gia ký giao ước.
Các cụm thi đua tham gia ký giao ước.
Các đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức duyệt đội hình quân ngũ.
Các đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ tổ chức duyệt đội hình quân ngũ.
Các đại biểu thăm quan mô hình sáng kiến tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023.
Các đại biểu thăm quan mô hình sáng kiến tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023.