Huawei, ZTE sắp nhận "đòn đau" từ Mỹ

Hương Thảo (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu TQ khó sống thiếu linh kiện Mỹ - cốt lõi cho hầu hết các sản phẩm điện tử nổi bật của mình.

Ảnh minh họa. 
Một nhóm lưỡng Đảng gồm các nhà lập pháp Mỹ hôm 16/1 đã đề xuất một số dự luật về việc cấm bán chip hay nhiều linh kiện khác của Mỹ cho Huawei, ZTE và nhiều công ty viễn thông khác của Trung Quốc đã vi phạm luật trừng phạt hoặc luật kiểm soát xuất khẩu của Washington. 
Các dự luật được đưa ra ngay trước một báo cáo từ Wall Street Journal tiết lộ rằng các công tố viên liên bang đang điều tra những cáo buộc về việc Huawei đã đánh cắp bí mật thương mại từ T-Mobile và các doanh nghiệp khác của Mỹ. Theo đó, một bản cáo trạng có thể sẽ sớm được đưa ra đối với hành vi của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc.
Đề xuất hôm 16/1 được cho là đặc biệt nhấn mạnh ZTE và Huawei, khi Washington lo ngại các thiết bị của cả hai tập đoàn này có thể được sử dụng để do thám người Mỹ. Cả hai cũng bị cáo buộc không tôn trọng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.
Động thái của các nhà lập pháp hôm 16/1 là hành động mới nhất trong một danh sách dài các hành động được Mỹ thực hiện để chống lại những hoạt động gian lận của Bắc Kinh - mà chính quyền Trump vẫn thường cáo buộc là "trộm cắp tài sản trí tuệ", "trợ cấp bất hợp pháp cho doanh nghiệp nhà nước" của chính quyền Trung Quốc. Ngoài các cáo buộc về hành vi trừng phạt và trộm cắp tài sản trí tuệ, Mỹ cũng thúc ép các đồng minh hạn chế tối đa việc mua thiết bị chuyển mạch Huawei hay các công nghệ khác vì lo ngại chũng sẽ bị Bắc Kinh sử dụng để làm gián điệp.
Hồi năm ngoái, ZTE đã đồng ý trả khoản tiền phạt 1 tỷ USD cho phía Mỹ sau khi bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận thương mại của Washington đối với Tehran để đổi lấy lệnh cấm bán linh kiện Mỹ cho công ty này kể từ tháng 4/2018. Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi thì tuần nay đã lần đầu lên tiếng kể từ khi con gái Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Vancouver, phủ nhận việc công ty ông là gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần