Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 có chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững” đã được UBND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân, của cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

Kinhtedothi - Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 có chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững” đã được UBND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân, của cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

 
Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 - Ảnh 1
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản khẩn (ngày 16/9) gửi các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch. Sở Y tế giao Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường là đơn vị thường trực và phối hợp với Trung tâm Truyền thông GDSK Hà Nội hướng dẫn các đơn vị trong ngành tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015.

Nội dung chính tập trung vào đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành y tế và cộng đồng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường tại cơ sở y tế.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia.

Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, phục hồi tài nguyên, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, giáo dục cộng đồng. Việt Nam tham gia chiến dịch này từ năm 1994, và sự kiện này đã được các bộ, ngành, địa phương và đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Thông qua các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt.