Huyện Ba Vì khen thưởng 13 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Lê Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND huyện Ba Vì khen thưởng 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” cấp huyện, giai đoạn 2018 - 2023 nhân dịp Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Ngày 18/5, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023 và Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong những năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Ba Vì đã phát huy truyền thống người cao tuổi Việt Nam để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác của Hội và 2 nhiệm vụ Chính phủ giao.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Qua quá trình triển khai thi đua cho kết quả 100% Hội cơ sở, 98% chi hội, tổ hội, 95% hội viên người cao tuổi huyện Ba Vì đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức ra mắt và hoạt động 14 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau và 405 CLB văn hoá, văn nghệ với gần 10.000 hội viên thường xuyên luyện tập. Quy mô, số lượng hội viên ngày càng phát triển với trên 50.000 hội viên đang sinh hoạt tại 31 hội cơ sơ, 218 chi hội và 550 tổ hội.

Về phía đội ngũ cán bộ Hội từ huyện tới cơ sở không ngừng được kiện toàn với 390 cán bộ là những người nhiệt tình, trách nhiệm, có sức khoẻ, đạo đức, phẩm chất, gương mẫu làm nòng cốt trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Dù tuổi cao nhưng trí càng cao, toàn huyện hiện có gần 1.500 người cao tuổi tham gia giữ các chức vụ quan trọng tại địa phương như: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể cơ sở. Đây là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đại diện Huyện uỷ-UBND-HĐND- Uỷ ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi Việt Nam huyện Ba Vì.
Đại diện Huyện uỷ-UBND-HĐND- Uỷ ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Hội Người cao tuổi Việt Nam huyện Ba Vì.

Đặc biệt, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023 đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Hằng năm, có từ 15.000 người cao tuổi vẫn tích cực tham gia lao động sản xuất, trong đó có 2.079 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ DN có giấy phép kinh doanh, 1.930 người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp với đa dạng các lĩnh vực ngành nghề như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ… tạo việc làm cho 190.000 lao động địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Hà Nội Nguyễn Thế Toàn biểu dương và ghi nhận những kết quả mà cán bộ, hội viên người cao tuổi huyện Ba Vì đạt được trong thời gian qua, khẳng định kết quả đó có sự quan tâm khích lệ động viên của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi hội viên.

"Lãnh đạo TP cũng như huyện Ba Vì mong muốn hội viên người cao tuổi huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, vừa là chỗ dựa tinh thần cho con, cháu, vừa tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại nguồn thu nhập cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương Ba Vì ngày càng đổi mới, giàu mạnh" - ông Nguyễn Thế Toàn nhấn mạnh.

UBND huyện Ba Vì khen thưởng 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” cấp huyện, giai đoạn 2018 - 2023.
UBND huyện Ba Vì khen thưởng 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” cấp huyện, giai đoạn 2018 - 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện Ba Vì khen thưởng 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” cấp huyện, giai đoạn 2018 - 2023; Uỷ ban MTTQ huyện Ba Vì trích quỹ “Vì người nghèo” huyện trao 55 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” 50 triệu đồng cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Ba Vì.