Huyện Ba Vì trao tặng bộ cồng chiêng cho đồng bào người Mường

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/7, Phòng Dân tộc huyện Ba Vì tổ chức lễ trao tặng bộ cồng chiêng cho đồng bào người Mường thôn 3, xã Ba Trại.

Nhằm phát huy truyền thống và gìn giữ bản sắc dân tộc, thực hiện Đề án khôi phục, gìn giữ và phát huy bản sắc người dân tộc thiểu số huyện Ba Vì, UBND huyện, phòng Dân tộc huyện đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Lãnh đạo huyện Ba Vì chụp ảnh lưu niệm cùng đội cồng chiêng thôn 3, xã Ba Trại
Lãnh đạo huyện Ba Vì chụp ảnh lưu niệm cùng đội cồng chiêng thôn 3, xã Ba Trại.
Thôn 3, xã Ba Trại là thôn có nhiều người dân tộc Mường sinh sống, trải qua biến cố của thời gian và ảnh hưởng của chiến tranh nên văn hóa đánh cồng chiêng đã bị mai một. Trước tình hình đó, phòng Dân tộc huyện đã tặng 1 bộ cồng chiêng, gồm 12 chiếc cho Nhân dân thôn 3.

Được biết, từ khi sáp nhập về Thủ đô, việc gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc Mường ở xã Ba Trại đã chính quyền các cấp quan tâm kịp thời. Các thiết chế văn hóa của người Mường từ nhà văn hóa đến trang phục, văn hóa vật thể và phi vật thể đều được khôi phục và phát huy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào người Mường ở 7 xã miền núi Ba Vì.