Huyện Chương Mỹ: 4.177 thí sinh “vượt vũ môn”

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đúng 7 giờ sáng nay 10/6, tất cả 7 điểm thi trên địa bàn huyện Chương Mỹ đồng loạt mở cửa, đón 4.177 thí sinh bước vào kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú Phạm Văn Hải cho biết: Điểm thi Trường THPT Chương Mỹ B (xã Đồng Phú) vơi 22 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ 528 thí sinh và 75 người làm nhiệm vụ thi. 

Sau khi thí sinh vào phòng, cổng các điểm thi chỉ còn lực lượng công an làm công tác bảo vệ.
Sau khi thí sinh vào phòng, cổng các điểm thi chỉ còn lực lượng công an làm công tác bảo vệ.

Cũng tại xã này còn có điểm thi Trường THCS Đồng Phú với 12 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng, đáp ứng yêu cầu 266 thí sinh, 50 thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi. Lực lượng công an, thanh tra giao thông vận tải, thanh niên tình nguyện… đến từ sớm làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phát nước uống miễn phí cho thí sinh...

Trò chuyện với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thắm (xã Thượng Vực) đưa con trai dự thi tại điểm thi Trường THPT Chương Mỹ B chia sẻ, bà rất hài lòng về công tác phục vụ tại điểm thi này. “Dù đường 419 đang thi công nhưng hôm nay lực lượng chức năng đã bố trí gọn gàng, không xảy ra ùn tắc; khu vực các cháu thi rất thông thoáng, yên tĩnh. Ban Tổ chức địa phương còn bố trí khu vực gửi xe miễn phí và nơi người nhà chờ thí sinh” - bà Thắm cho biết thêm…

Phụ huynh chờ con làm bài thi.
Phụ huynh chờ con làm bài thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến thông tin: Kỳ thi tuyển sinh năm nay, huyện bố trí 7 điểm thi với 176 phòng, phục vụ 4.177 thí sinh. Các điểm thi đều được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất (điện thắp sáng, quạt, phòng y tế, tủ thuốc, phòng thi dự phòng, nước uống, máy phát điện).

Nhiều phụ huynh căng thẳng, lo âu với kỳ thi vào lớp 10 của con.
Nhiều phụ huynh căng thẳng, lo âu với kỳ thi vào lớp 10 của con.

Công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm thi được các ngành chức năng của huyện và chính quyền các xã đảm bảo an toàn. Trong dịp này, Công ty Điện lực Chương Mỹ cũng phân công mỗi điểm thi 6 người ứng trực, để xử lý nếu có sự cố về điện, kịp thời hỗ trợ các trường vận hành máy phát điện trong tình huống bất khả kháng.