Huyện Chương Mỹ đón đoàn cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/9, UBND huyện Chương Mỹ trang trọng tổ chức buổi gặp mặt, đón tiếp Đoàn cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Hòa Bình về hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn.

Phát biểu chào mừng đoàn, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến 100 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hòa bình đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Theo Bí thư huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng, tỉnh Hòa Bình với huyện Chương Mỹ là 2 địa phương có địa bàn giáp ranh, có sự gắn kết thân thiết trong quá trình phát triển. 
 Lễ đón đoàn cán bộ, nhân viên Y tế tỉnh Hòa Bình được tổ chức trang trọng tại trụ sở UBND huyện Chương Mỹ sáng nay 11/9.
Thông tin khái quát tình hình phòng, chống dịch của huyện thời gian qua, đến đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết: Tính đến ngày 10/9, huyện trải qua hơn 40 ngày, không phát sinh ca F0 trong cộng đồng. Tuy nhiên tối 10/9, huyện đã phát hiện 5 ca dương tính với Covid -19 tại thôn Tân Mỹ xã Thụy Hương, Do đó, công tác phòng, chống dịch của huyện sẽ có những chỉ đạo mới, mạnh hơn, cấp bách hơn.
Trong đó, 2 nhiệm vụ quan trọng huyện đang triển khai trên diện rộng theo sự chỉ đạo của TP là lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho đại diện hộ gia đình và tiêm phòng Covid -19 cho công dân của huyện tuổi từ 18 tuổi trở lên.  Đặc biệt đối với xã Thụy Hương, nơi vừa phát hiện có các ca dương tính, huyện sẽ dồn lực cho công tác phòng, chống dịch tại đây.
   Các y, bác sỹ tỉnh Hòa Bình đến hỗ trợ huyện Chương Mỹ phòng, chống Covid -19...
“Chương Mỹ trân trọng cảm ơn tình cảm và sự phối hợp, hỗ trợ trong công tác của đoàn cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình. Mong rằng, cùng với đoàn cán bộ y tế tỉnh Quảng Ninh, đoàn cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình sẽ hỗ trợ tích cực cho ngành y tế địa phương và toàn huyện hoàn thành 2 mục tiêu nói trên một cách nhanh, an toàn và hiệu quả nhất"- Bí thư Huyện uỷ Chương Mỹ nói.
Sau buổi gặp mặt, 100 cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh Hòa Bình đã được phân về 32 xã, thị trấn và sẽ cũng bắt tay ngay cùng ngành y tế huyện, các địa phương triển khai hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid -19 từ chiều 11/9.