Huyện Đoàn Thạch Thất kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Đinh Hồng - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, Huyện đoàn Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2021 và tuyên dương Chi Đoàn vững mạnh, học sinh 3 tốt.

Bí thư Huyện đoàn Thạch Thất Nguyễn Hữu Hải cho biết, hiện tại, Đoàn thanh niên huyện Thạch Thất hiện có 41 cơ sở đoàn trực thuộc, 455 chi đoàn và 10.640 đoàn viên.
Trong suốt thời gian qua, tuổi trẻ huyện Thạch Thất luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, vững vàng trước những khó khăn, thử thách, có chí tiến thủ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp, xung kích tình nguyện, cống hiến và góp phần xây dựng Tổ quốc.
Nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn của huyện Thạch Thất được vinh danh. (Ảnh: Đinh Hồng).
“Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên huyện Thạch Thất quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, xây dựng thể hệ thanh niên huyện giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh” - anh Nguyễn Hữu Hải chia sẻ.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quí Tiên đề nghị, các cấp bộ đoàn cần triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.
Tiếp tục đổi mới phương thức thu hút, tập hợp lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức Đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong huyện thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, các cuộc vận động với tinh thần “không người trẻ nào bị bỏ lại phía sau”...
“Lãnh đạo huyện đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ trong giai đoạn cách mạng mới. Phát huy tinh thần của phong trào Năm xung phong và tinh thần của phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tin tưởng rằng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Thất nhất định sẽ có thêm nhiều kết quả và thành công mới, xứng đáng với truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” - ông Phạm Quí Tiên nhấn mạnh.
Trong dịp này, Huyện đoàn Thạch Thất đã trao tặng kỷ niệm chương của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 2 Đoàn viên; trao Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội cho 2 tập thể, 6 cá nhân. Huyện đoàn Thạch Thất cũng khen thưởng 25 chi đoàn vững mạnh, tuyên dương, khen thưởng 25 bí thư chi đoàn giỏi và 25 học sinh đạt danh hiệu 3 tốt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần